Hàng vạn sinh viên trở lại học, các trường siết chặt công tác phòng dịch Covid-19

Hôm nay (2-3), nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức tổ chức giảng dạy, học tập trở lại sau hơn 1 tháng nghỉ phòng dịch Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong sáng nay, các đơn vị đều tích cực duy trì các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội kín chỗ.

Giảng đường kín chỗ

Từ 6h30, hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (quận Đống Đa) háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ kéo dài. Tại đây, các sinh viên đều đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo thông tin cá nhân, rửa tay bằng nước sát khuẩn… trước khi bước vào lớp học. Chị Hoàng Thị Liên, cán bộ y tế của nhà trường cho hay: “Chúng tôi thực hiện nghiêm các khuyến nghị của ngành Y tế, duy trì việc đo thân nhiệt, lập sổ theo dõi sức khỏe cho từng sinh viên trước khi ra, vào trường. Kết quả bước đầu cho thấy, 100% sinh viên đủ điều kiện trở lại học tập”.

Tại lớp CĐ43, Khoa Tự động hóa, sinh viên chăm chú thực hành trên thiết bị, giáo viên tận tình hướng dẫn sinh viên ôn lại kiến thức đã học. Sinh viên Nguyễn Hữu Linh cho biết: “Chúng em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch qua nhiều kênh thông tin trước khi trở lại trường. Đến trường, một lần nữa lại được hướng dẫn vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19, nên chúng em yên tâm đi học”.

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, nhà trường hiện có hơn 3.000 sinh viên. Trong ngày đầu tiên đi học lại, nhà trường đón hơn 90% sinh viên trở lại trường. Nhằm bảo đảm an toàn trong môi trường giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên tiến hành tổng vệ sinh hằng ngày; phun thuốc khử khuẩn 4 lần; trang bị nước rửa tay đến từng phòng học và các vị trí đông người qua lại”.

Tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội (huyện Phú Xuyên), Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm)…, hơn 90% sinh viên trở lại học trong ngày 2-3. Qua sàng lọc bước đầu, các trường không có sinh viên nào thuộc diện phải cách ly…

Cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đón sinh viên trở lại giảng đường. Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 2-3, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học của 11 đơn vị thành viên đã chính thức đi học trở lại. Các sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và các chuyên gia quốc tế có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tạm thời nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Theo ghi nhận trong buổi học đầu tiên, tình hình sức khỏe của sinh viên đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Do lịch học của các lớp khác nhau nên đến thời điểm hiện tại chưa có thống kê cụ thể về số liệu sinh viên, song theo thông tin từ các đơn vị, hầu hết các sinh viên đều tích cực trở lại trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, để đón sinh viên quay trở lại trường học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực rà soát và khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho sinh viên, cả ở giảng đường và khu ký túc xá.

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường có khoảng 35.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học. Tối 1-3, tại khu ký túc xá của trường có khoảng 2.700 sinh viên trong tổng số 3.700 sinh viên đăng ký ở ký túc xá đã có mặt. Qua thông tin sơ bộ trong buổi học sáng 2-3, hầu hết các giảng đường đều kín chỗ. Các sinh viên đều háo hức, sôi nổi trong ngày đầu đi học trở lại, đồng thời có ý thức và nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kiên trì phòng dịch Covid-19

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm, tinh thần được quán triệt với toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường khi tổ chức giảng dạy, học tập trở lại là chủ động nhưng không chủ quan. Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn tiếp tục bám sát diễn biến của dịch Covid-19 để chủ động có phương án ứng phó và luôn luôn đặt việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sinh viên lên hàng đầu. Đại học Quốc gia Hà Nội có khoa Y dược, Bệnh viện E và Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội là những đơn vị hỗ trợ chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thường xuyên tiếp nhận những thông tin về tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khuyến khích giảng viên sử dụng khẩu trang khi giảng dạy, giãn tiến độ đào tạo, đặc biệt trong những ngày đầu đi học trở lại, không gây căng thẳng, mệt mỏi cho sinh viên. Trong thời gian này, đơn vị cũng đã điều chỉnh kế hoạch học tập, trong đó hai nội dung học có tập trung đông người là giáo dục quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất sẽ lùi thời gian học tập vào sau ngày 15-3-2020.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng duy trì các biện pháp phòng dịch Covid-19, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở sinh viên ở khu ký túc xá giữ gìn vệ sinh. Khi học ở giảng đường, các sinh viên được yêu cầu duy trì vị trí ở các buổi học và ghi nhớ những thành viên ngồi cạnh mình; cán bộ lớp có trách nhiệm chụp ảnh toàn cảnh của lớp để ghi nhớ vị trí từng người, đề phòng trong trường hợp có sinh viên gặp bất thường về sức khỏe để chủ động khoanh vùng, xử lý.

Trong ngày đầu trở lại học, sinh viên các trường nghề vừa học tập, vừa chú ý phòng, chống dịch Covid-19

Tương tự, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã trang bị mỗi tầng học một cây nước lọc; dán tờ rơi hướng dẫn phòng, chống dịch bên ngoài các lớp, khu vệ sinh, ký túc xá. Nhà trường cử cán bộ, giáo viên phát và thu phiếu khảo sát, đo thân nhiệt cho sinh viên tại cổng trường. Đầu giờ học, giáo viên tiếp tục phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên về các giải pháp an toàn chống dịch Covid-19. “Nhà trường đã bố trí một phòng y tế, 2 phòng ở ký túc xá để sẵn sàng cách ly những trường hợp nghi nhiễm bệnh”, ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho hay.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra thực tế và phản ánh của các địa phương, các nhà trường tổ chức đón sinh viên trở lại học tập khá nghiêm túc. Công tác bảo đảm an toàn cho người học được tuân thủ nghiêm ngặt. Số lượng sinh viên trở lại học ước đạt khoảng 90%.

“Việc bảo đảm chất lượng giảng dạy sẽ diễn ra đồng thời với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn này, trong mọi hoạt động, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội luôn lấy người học là đối tượng trung tâm, ưu tiên để bảo đảm an toàn”, bà Nguyễn Thanh Nhàn nói.

Hạnh - Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/959901/hang-van-sinh-vien-tro-lai-hoc-cac-truong-siet-chat-cong-tac-phong-dich-covid-19