Hàng vạn người dự khai hội xuân Yên Tử 2019

Sáng 14-2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (Yên Tử), TP Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019.

Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Tử chào xuân”, ôn lại huyền thoại của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông; ca ngợi sức sống của mùa xuân, của thành phố trẻ Uông Bí và không khí tưng bừng, náo nức trẩy hội xuân Yên Tử... Lễ khai hội gồm nhiều nghi lễ, như: Nghi thức rước lễ mở hội, lễ gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, dâng hương, cầu quốc thái, dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội xuân Yên Tử 2019

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội xuân Yên Tử 2019

Ngoài ra, người dân và du khách về với lễ khai hội Yên Tử cũng sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, giải Cờ tướng Kỳ vương Yên Tử; được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực đình làng hành hương Yên Tử; biểu diễn nghệ thuật, múa Rồng, Lân, võ thuật cổ truyền; trưng bày hoa, cây cảnh, Hoa Mai vàng Yên Tử.

Tích ca ngợi công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Quần thể di tích danh thắng Yên Tử trong nhiều năm qua đã liên tục được bảo tồn, tôn tạo và xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phật tử, du khách trong và ngoài nước hành hương về đất Phật trong mỗi dịp đầu xuân. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, hệ thống cơ sở vật chất của Yên Tử đã được đầu tư đồng bộ, như: Dự án nâng cấp tuyến đường trục chính từ quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử; tuyến cáp treo mới…

Đặc biệt, Trung tâm Lễ hội và dịch vụ Yên Tử đã hoàn thành giai đoạn 1 từ năm 2018, đưa vào phục vụ hội xuân Yên Tử. Dự án được thiết kế theo kiến trúc đời nhà Trần thế kỷ 13, gồm các hạng mục chính: Cung Trúc Lâm, Trung tâm Lễ hội, vườn thiền, làng hành hương, Tuệ Tĩnh đường, bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông và một số hạng mục phụ trợ.

Bên cạnh công tác đầu tư về cơ sở vật chất, trong mùa lễ hội xuân Yên Tử năm nay, TP Uông Bí cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức lễ hội, như: Bố trí các ki-ốt thông tin du lịch; thiết kế tờ rơi, tờ gấp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại các điểm tham quan; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ…

Theo, Ban Quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, trước ngày khai hội ước tính có khoảng 150.000 lượt khách du lịch và Phật tử đã hành hương về non thiêng Yên Tử, tăng 25% so với năm ngoái.

Trước đó, vào tối 13-2, tại chùa Trình (Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cùng đông đảo người dân và khách thập phương tổ chức long trọng nghi lễ mở cửa rừng mở đầu cho lễ hội Yên Tử 2019.

Phật tử và hàng ngàn người dân địa phương cùng du khách đã thắp hương, cầu phật mong cho một năm mới, một mùa lễ hội mới bình an, hạnh phúc

Buổi lễ nhằm tế cáo đất trời, kính lễ phật tổ, cáo yết sơn thần xin phép và cầu nguyện cho một mùa lễ hội bình an, thành công.

Du khách tại chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử

Tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV – cho biết, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, cứ mỗi mùa xuân về, đầu năm mới âm lịch, người dân lại có một truyền thống rất tốt đẹp là đi chùa lễ phật cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu nguyện nhân sinh an lạc. Đặc biệt, đi lễ chùa đã trở thành một văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông ta từ xưa đến nay, tạo ra môi trường đoàn kết, gắn bó toàn dân tộc.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, từ xưa đến nay, Yên Tử luôn được tôn vinh là Kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì tại đây có một vị vua đã xuất gia, tu hành đắc đạo, đó là vua Trần Nhân Tông. Chính vua Trần Nhân Tông đã để lại cả một kho tư tưởng cho đạo pháp và cho dân tộc Việt Nam. Những giá trị tinh thần, giá trị triết học, giá trị văn hóa tâm linh này đã góp phần to lớn trong sự nghiệp đoàn kết, định hướng của dân tộc ta.

Ngay sau màn biểu diễn trống, các tăng ni, phật tử và hàng ngàn người dân địa phương cùng du khách đã thắp hương, cầu phật mong cho một năm mới, một mùa lễ hội mới bình an, hạnh phúc.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-van-nguoi-du-khai-hoi-xuan-yen-tu-2019-136470.html