Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Đây là lần thứ 3, Việt Nam đăng cai, tổ chức sự kiện này.

Trước giờ khai mạc, mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản đã được sẵn sàng. Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) ngày Đại lễ Vesak 2019 đã kịp khoác lên chiếc áo rực rỡ sắc màu ngay từ cổng Tam Quan.

Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) như khoác lên chiếc áo rực rỡ sắc màu.

Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) như khoác lên chiếc áo rực rỡ sắc màu.

Đại lễ Vesak 2019 có khoảng 1.650 đại biểu quốc tế chính thức của 570 phái đoàn quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

Theo dự kiến, tại đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương sẽ tới tham dự.

Mặt hồ trước lễ đài đã được hạ thủy 7 đóa hoa sen, tượng trưng cho 7 bước đi của Phật. 7 đóa sen có kích thước lớn được các nghệ nhân Huế thực hiện kính mừng Phật đản.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội 63 tỉnh, thành phố cả nước, các tăng ni tiêu biểu cùng hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước tham dự.

Đông đảo phật tử, du khách đã đến chùa Tam Chúc để dự lễ hội.

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt từ sớm tại Tam Chúc để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Ai cũng mong đến sớm để được dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019.

Đoàn đại biểu Indonesia chụp ảnh lưu niệm trước khi vào dự đại lễ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Vesak LHQ 2019 cho biết: "Sự kiện lần này tiếp đón rất nhiều đại biểu, lãnh đạo cấp cao đến tham dự. Điều này cho thấy tầm vóc của Vesak LHQ, cùng đó là thể hiện vị thế của đất nước Việt Nam đối với quốc tế qua nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới.

Đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đã đem lại niềm tin để các nguyên thủ quốc gia, đại sứ của các nước đến tham dự đại lễ".

Trong 3 ngày diễn ra Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak LHQ) 2019, tại chùa Tam Chúc sẽ có 40.000 suất cơm chay và nước uống miễn phí mỗi ngày dành cho Phật tử và du khách thập phương tham dự.

Các tăng Ni đội nón lá đón khách tại Thủy đình - nơi diễn ra đại lễ chính.

Nhiều hoạt động văn hóa rước thuyền rồng, âm nhạc dân gian phục vụ khách dự Đại lễ.

Đoàn thanh niên phật tử trong trang phục áo dài, nón lá vẫy cờ chào mừng lãnh đạo, đại biểu dự đại lễ.

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/hang-van-nguoi-dan-nuom-nuop-ve-tam-chuc-du-dai-le-phat-dan-2019-732829.ldo