Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội đền Hùng

Sáng 21/4 (tức 10/3 âm lịch), hàng vạn người dân, du khách thập phương đã đổ về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì - Phú Thọ) để dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng.

Sáng nay (21/4), sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện xong nghi thức dâng hương, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện lập chốt kiểm soát, phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc khi người dân di chuyển lên các đền.

Sáng nay (21/4), sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện xong nghi thức dâng hương, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện lập chốt kiểm soát, phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc khi người dân di chuyển lên các đền.

Du khách đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ đều chờ đợi để đến lượt mình dâng hương.

Mặc dù lượng du khách trong ngày chính hội không đông như mọi năm nhưng con số cũng lên đến hàng vạn người.

Do lượng người đổ về quá đông nên xảy ra tình trạng chen lấn, ai cũng muốn nhanh chóng được vào dâng hương.

Có những lúc hàng rào mà lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện lập ra tưởng như vỡ trận. Người dân và du khách ào ào băng qua các lối đi mà lực lượng công an mở sẵn.

Lực lượng công an nhắc nhở, hướng dẫn du khách không chen lấn xô đẩy để đảm bảo việc lên các đền hành lễ được diễn ra trật tự.

Dòng người kéo lên mỗi lúc một đông.

Đường lên các đền chật kín. Càng lên cao, đường hẹp, người dân càng vất vả di chuyển.

Người dân và du khách chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19 tại khu di tích.

Tuyến đường hơn 2km từ sân chính lên đền Thượng tắc cứng.

Nhiều người dân phải giơ đồ lễ lên cao để tránh bị hư hại khi chen lấn.

Dòng người nườm nượp bám sát nhau di chuyển lên đền Thượng.

Bảng hiển thị mật độ khách bên trong các khu làm lễ, được Ban tổ chức lễ hội đặt gần lối ra vào cổng Trung tâm Lễ hội Đền Hùng.

Các banner, khẩu hiệu phòng, chống dịch được đặt tại nhiều vị trí trong khu di tích.

Bố trí lực lượng giúp người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào các khu làm lễ.

Phát khẩu trang miễn phí cho du khách.

Tuy nhiên, không ít du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang khi đi lễ./.

Hà Phương - Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/hang-van-nguoi-chen-chuc-trong-ngay-chinh-hoi-den-hung-851851.vov