Hàng vạn lượt khách đến Quảng Bình trong dịp lễ

Trong các ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 năm 2018, Quảng Bình đã đón hàng vạn lượt khách, nhiều địa điểm 'quá tải' du khách.

Đông đảo người dân đến dâng hương, hoa tại mộ Đại tướng trong dịp lễ năm nay

Tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình), đã có hàng vạn người dân đến dâng hương, hoa để tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân. Đại úy Đồng Thanh Hải - Đội trưởng Đội bảo vệ khu lăng mộ Đại tướng cho biết, trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mỗi ngày đón từ 12.000 - 14.000 lượt người viếng thăm; ngày 30/4 là ngày cao điểm với hơn 20.000 lượt người đến dâng hương viếng mộ người.

Lượng khách du lịch đông, nhiều điểm du lịch tại Quảng Bình phải mở thêm cửa bán vé

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm du lịch tại khu vực du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (động Phong Nha, động Tiên Sơn, sông Chày - hang Tối, suối nước Moọc và hang Tám Cô…) đã phải bố trí thêm nhân sự phục vụ. Riêng khu vực động Phong Nha và động Tiên Sơn từ ngày 30/4 phải mở thêm 1 cửa bán vé cho các đơn vị lữ hành và xây dựng các cửa lên xuống, mái vòm để tránh tình trạng xô đẩy và đảm bảo sự an toàn cho du khách.

Trung tâm du lịch phong Nha - Kẻ Bàng đã tăng cường thêm nhân lực hỗ trợ, phục vụ du khách

Thông tin từ Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, sông Chày - hang Tối, suối Moọc là những điểm du lịch có lưu lượng khách luôn đông vào mùa cao điểm. Do đó, trung tâm đã tăng cường giám sát, cứu hộ đảm bảo các trò chơi trên sông một cách an toàn nhất. Ngoài ra, trung tâm cũng bổ sung thêm nhiều trang thiết bị mới cho các trò chơi nước trên sông Chày và suối Moọc phục vụ cho du khách. Lượng du khách trong ngày 2 ngày (30/4 và 1/5) tại khu vực Phong Nha - Tiên Sơn đạt gần 10.000 lượt, sông Chày - hang Tối hơn 2.000 lượt, suối nước Moọc hơn 10.000 lượt. Tổng cộng 4 ngày lễ số lượng khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng vào khoảng 30.000 (người tăng 20% so với năm ngoái).

Ngoài ra, các địa điểm du lịch khác tại Quảng Bình như biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, cồn cát Quảng Phú, tượng đài Mẹ Suốt… cũng thu hút một lượng lớn du khách. Với lượng khách tăng cao, năm 2018 là năm đầy hứa hẹn cho du lịch Quảng Bình.

Thành Long

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/hang-van-luot-khach-den-quang-binh-trong-dip-le.html