Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020

Theo BTC, năm nay, lễ hội đền Sóc dự kiến thu hút khoảng 120.000 du khách thập phương đến dâng hương và hòa mình vào bầu không khí lễ hội.

Sáng 30/1 (mùng 6 Tết), hàng vạn du khách thập phương và nhân dân huyện Sóc Sơn đã long trọng tổ chức khai hội đền Sóc.

Sáng 30/1 (mùng 6 Tết), hàng vạn du khách thập phương và nhân dân huyện Sóc Sơn đã long trọng tổ chức khai hội đền Sóc.

Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng làng Gióng - người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm thời Hùng Vương thứ 6, đem lại cuộc sống thái bình cho nhân dân.

Lễ hội đền Sóc đã được UNESSCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước giờ khai lễ, lãnh đạo huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã tiến hành nghi lễ dâng hương tại hậu cung đền Thượng.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đã đánh 3 hồi trống chính thức khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Nam Nho - Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch-di tích đền Sóc Sơn, Phó ban thường trực tổ chức lễ hội đọc Chúc văn tế.

Tham dự lễ hội năm nay có 8 đoàn rước của các xã. Đây là các nghi lễ rước theo tục truyền, mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc và mang đặc trưng riêng của lễ hội đền Sóc.

Lễ rước giò hoa tre của thôn Vệ Linh, xã Phù Linh mở đầu nghi lễ rước tại đền Thượng.

Lễ rước ngựa chiến của thôn Phù Mã, xã Phù Linh.

Lễ rước voi chiến của thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược.

Kiệu rước trầu cau của thôn Đan Tảo, xã Tân Minh.

Lễ rước ngà voi của xã Đức Hòa.

Cặp ngà voi dâng lễ được đặt trang trọng trước ban thờ tại đền Thượng.

Kiệu rước cỏ voi của xã Xuân Giang.

Lễ rước kiệu tướng của xã Bắc Phú.

"Tướng bà" được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng.

Kiệu “Tướng bà” được đưa từ đình làng Yên Tàng (xã Bắc Phú) được xem là phần rước quan trọng nhất của lễ hội đền Sóc. Năm nay, em Nguyễn Hà Vi - 10 tuổi được tuyển chọn vào vai Tướng bà.

Khuôn mặt khả ái của "Tướng bà".

Lễ rước cầu húc của thôn Xuân Dục, xã Tân Minh

Sau phần lễ, nhân dân và du khách thập phương đã được phát lộc trầu cau cũng như lộc hoa tre.

Vẻ mặt hồ hởi của một thanh niên khi có được cả lộc trầu cau và hoa tre trong ngày khai hội đền Sóc.

Lễ hội đền Sóc sẽ diễn ra từ mùng 6 đến hết mùng 8 Tết. Theo BTC, năm nay, lễ hội đền Sóc dự kiến thu hút khoảng 120.000 du khách thập phương đến dâng hương và hòa mình vào bầu không khí lễ hội.

Hoàng Lâm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-van-du-khach-du-le-khai-hoi-den-soc-xuan-canh-ty-2020-1004475.vov