Hàng vạn du khách đổ về thăm quê Bác, đường vào Khu di tích Kim Liên tắc kéo dài

Sáng ngày 30/4, hàng trăm đoàn khách đã đổ về Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để thăm quan, khiến đường vào quê Bác có đoạn bị ùn ứ kéo dài.

Hàng vạn du khách về thăm quê Bác từ sáng sớm

Ngay từ đầu sáng sớm 30/4/2018, theo ghi nhận của PV báo điện tử Infonet, hàng vạn du khách đã có mặt tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn để thăm quan nơi đây.

Đến khoảng 8h30’ trở đi, do nhiều đoàn xe đổ vể khu di tích khiến các đoạn đường vào quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh bị ùn ứ kéo dài.

Những chiếc xe chở hàng trăm đoàn khách đổ về Kim Liên thăm quan khiến đoạn đường vào quê Bác bị ách tắc dài.

Lực lượng công an địa phương, CSGT Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng tập trung điều tiết những điểm ùn ứ để phân luồng giao thông, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách được vào thăm quan khu di tích.

Lần đầu về thăm quê Bác, bà Lô Thị Lương (60 tuổi, trú ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vui mừng khi được về thăm quê hương của Hồ Chủ tịch, tôi rất xúc động khi được nghe những câu chuyện về cuộc đời cũng như trong quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

Bà Lô Thị Lương vô cùng xúc động vì lần đầu tiên được về thăm quê Bác.

Một du khách quê ở tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nghe nhiều câu chuyện về Bác Hồ qua các phương tiện thông tin đại chúng và sách báo, được về đây bà càng cảm nhận được di sản lớn lao mà Người để lại cho các thế hệ mai sau noi gương học tập.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn cho biết, để phục vụ cho du khách gần xa về thăm quan dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Khu di tích đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đồng thời đã mở cửa thông tầm từ ngày 25/4 để đón khách (buổi sáng bắt đầu từ 7h, buổi chiều mở thêm một tiếng đồng hồ nữa để phục vụ nhân dân).

Chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện Nam Đàn, BCH Quân sự huyện, Công an các xã Kim Liên, Nam Giang và Nam Lĩnh, Phòng PK20 (Cảnh sát cơ động Công an tỉnh), Phòng 6, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An với số lượng trên 150 người để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong dịp nghỉ lễ.

“Từ ngày 28/4 đến nay, Khu di tích đã đón trung bình mỗi ngày từ 800 – 1000 đoàn với khoảng hơn 50.000 lượt du khách về đây để thăm quan, dâng hương, báo công với Bác. Dự kiến, số lượng các đoàn khách lớn về đây vẫn sẽ duy trì cho đến khi hết dịp lễ vào ngày 2/5”. – ông Tuấn chia sẻ.

Hàng vạn du khách hào hứng khi về thăm quê Bác.

Theo thống kê trong Quý 1/2018, Khu di tích Kim Liên đã đón 6.734 đoàn khách, với 176.657 lượt người, trong đó khách quốc tế có 124 đoàn, đến từ 27 quốc tịch khác nhau. Khu di tích tổ chức cho 103 Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tại nhà tưởng niệm Bác Hồ với các nghi lễ trọng thể.

Được biết, trong dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/51890 – 19/5/2018) tới đây, Liên hoan tiếng hát Làng Sen sẽ được tổ chức tại khuôn viên của Khu di tích Kim Liên từ ngày 17/5 – 19/5 để nhân dân và du khách thuận tiện tham quan và theo dõi.

Một số hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận được tại Khu di tích Kim Liên sáng ngày 30/4:

Làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ) đón hàng vạn du khách về thăm quán ngay từ sáng sớm 30/4.

Lượng du khách về thăm quan khá đông khiến một số đoạn đường vào Khu di tích bị ách tắc.

Lối về quê Nội Bác Hồ có rất đông du khác trẻ tuổi về thăm quan di tích

Nhiều người vô cùng xúc động khi được nghe các Hướng dẫn viên thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường về quê Bác tỏa ngát hương sen.

Việt Hòa - Đặng Sơn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hang-van-du-khach-do-ve-tham-que-bac-duong-vao-khu-di-tich-kim-lien-tac-keo-dai-post260952.info