Hãng Valneva bắt đầu thử nghiệm vaccine tại Anh

Hãng công nghệ sinh học Valneva của Pháp và Áo ngày 16/12 cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine tiềm năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng này tại Anh, nơi đã đặt hàng ít nhất 60 triệu liều vaccine.

Nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm của công ty Valneva ở Saint-Herblain, gần Nantes, miền tây nước Pháp, ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm của công ty Valneva ở Saint-Herblain, gần Nantes, miền tây nước Pháp, ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Valneva, các thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 đối với khoảng 150 người trưởng thành khỏe mạnh, sẽ tập trung vào tính an toàn và khả năng vaccine kích thích phản ứng của hệ miễn dịch khi tiêm 3 liều khác nhau.

Được Viện Y tế Quốc gia của Anh hỗ trợ, các thử nghiệm này sẽ diễn ra tại một số địa điểm ở Anh. Valneva bày tỏ hy vọng sẽ xác định được liều vaccine tối ưu trong quý II/2021 để có thể được cấp phép sử dụng vaccine trên vào mùa Thu năm tới, chậm hơn vài tháng so với kế hoạch trước đó là vào giữa năm 2021.

Cũng theo hãng trên, ngoài đơn đặt hàng 60 triệu liều vaccine, Anh còn có các lựa chọn để mua thêm 130 triệu liều trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025 theo một thỏa thuận giữa 2 bên có trị giá lên đến 1,4 tỷ euro (1,7 tỷ USD).

Vaccine của Valneva chứa một dạng virus đã bị vô hiệu hóa có thể gây ra phản ứng miễn dịch từ cơ thể người, nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo hãng này, kỹ thuật tiêm vaccine trên giống như kỹ thuật đã được sử dụng trong việc tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

* Trong khi đó, tại Lào, giới chức nước này đã xem xét khả năng thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Sputnik V của Nga sau khi các thủ tục chứng nhận vaccine trên được hoàn tất tại Nga.

Nhật báo Vientiane Times đưa tin Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nước này Boviengkham Vongdara và Bộ trưởng Y tế Bounkong Syhavong đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước của Nga để thảo luận về khả năng thử nghiệm tiêm vaccine Sputnik V với sự hợp tác của Nga, trong đó hai bên đã thảo luận về khả năng Nga cung cấp vaccine này cho Lào sau khi giai đoạn 3 của thủ tục chứng nhận vaccine ở Nga được hoàn tất.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng của Lào và đại diện của Nga cũng thảo luận về việc hợp tác trong tương lai nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng của các nhân viên y tế cũng như nâng cấp trang thiết bị tại các bệnh viện của Lào được chỉ định để theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Hai bên nhất trí rằng các chuyên gia y tế của cả hai nước sẽ hợp tác trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hang-valneva-bat-dau-thu-nghiem-vaccine-tai-anh-20201216165808264.htm