Hàng tỷ đồng ủng hộ người dân vùng úng ngập Chương Mỹ

Ngày 1/8, nhiều đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ Nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ huyện Chương Mỹ.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân một số xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Trong đó, có 3 xã bị ảnh hưởng nặng là Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ.

Để kịp thời hỗ trợ các địa phương và Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam dẫn đầu đoàn công tác của quận Hai Bà Trưng đến thăm, động viên và tặng 500 triệu đồng cho người dân vùng ngập úng. Là đơn vị kết nghĩa nhiều năm nay, quận Hai Bà Trưng trước đây đã hỗ trợ huyện Chương Mỹ hơn 5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới…
Đoàn công tác của quận Bắc Từ Liêm, do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Công Khanh làm trưởng đoàn cũng đã đến chia sẻ, động viên, hỗ trợ Nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ 200 triệu đồng.
Đoàn quận Hoàng Mai do Chủ tịch UBND Nguyễn Quang Hiếu làm trưởng đoàn đã hỗ trợ huyện Chương Mỹ 300 triệu đồng. Đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhân dân huyện Chương Mỹ đầu tư xây dựng công trình ghi dấu ấn mối quan hệ đoàn kết giữa các quận và các huyện…

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ trường THCS Nam Phương Tiến A cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

Cũng trong sáng nay, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT đến thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh, Nhân dân huyện Chương Mỹ; đồng thời, quyết định hỗ trợ 5 trường học vùng ngập úng tổng số tiền 1 tỷ đồng, mỗi trường 200 triệu đồng.

Ngay sau khi làm việc với lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn đã trực tiếp đến thăm 3 trường học bị ngập úng đó là: THCS Nam Phương Tiến A, Tiểu học Nam Phương Tiến A và trường Mầm non Nam Phương Tiến. Thay mặt đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên cán bộ, Nhân dân xã Nam Phương Tiến và 3 trường học bị ngập nặng. Đồng chí đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh môi trường khi nước rút, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất các điều kiện để đón các cháu tựu trường và năm học mới.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh trao 200 triệu đồng hỗ trợ huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao 300 triệu đồng hỗ trợ huyện Chương Mỹ.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền làm trưởng đoàn cũng đã đến làm việc với huyện và xuống trực tiếp các xã bị ngập úng để nắm rõ tình hình, đồng thời cho biết đã có phương án phòng chống dịch bệnh, tăng cường bác sỹ… sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Trước đó, ngày 31/7, Quận ủy - HĐND - UBND quận Thanh Xuân đã đến thăm và tặng 500 triệu đồng và huyện Thanh Trì tặng 50 triệu đồng, LĐLĐ thành phố tặng 100 triệu đồng, Bộ Tư Lệnh Thủ đô tặng hơn 20.000 chai nước tinh khiết trị giá 150 triệu đồng… cho Nhân dân vùng ngập úng của huyện.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-ty-dong-ung-ho-nguoi-dan-vung-ung-ngap-chuong-my-322167.html