Hàng triệu người Trung Quốc không thể về ăn Tết, quán ăn hưởng lợi

Do hạn chế di chuyển nghiêm ngặt, hàng triệu người dân Trung Quốc không thể xách hành lý về quê ăn Tết. Ở lại thành phố, họ chi tiền cho các dịch vụ giải trí để tận hưởng năm mới.

Khách sạn và nhà hàng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị để phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, theo Reuters.

Nhu cầu về dịch vụ giải trí tăng lên đến từ những người dân ở lại đón Tết, không về quê thăm gia đình do các hạn chế di chuyển.

Mọi năm, hơn 1 tỷ chuyến đi được thực hiện vào dịp này và được mệnh danh là "cuộc đại di cư" của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay, hàng loạt quy tắc đi lại nghiêm ngặt do chính phủ Trung Quốc áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron đã cản trở những chuyến đi này.

 Trung Quốc dùng nhiều biện pháp để hạn chế di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc dùng nhiều biện pháp để hạn chế di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Xinhua.

Chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo người dân không nên di chuyển giữa các địa phương vì sự xuất hiện của các cụm nhiễm Covid-19 mới. Một số nơi buộc những người về quê phải cách ly dài ngày.

Các nhà chức trách ước tính rằng, dựa trên con số từ 36 thành phố, sẽ có 48 triệu người không về quê ăn Tết vào năm nay.

Điều này có nghĩa là nhiều nhà hàng ở các thành phố lớn, thường đóng cửa vào dịp lễ do nhân viên về nhà, sẽ mở cửa phục vụ xuyên Tết.

Phía các công ty du lịch và công ty khách sạn ở Bắc Kinh cho biết các khách sạn đang chứng kiến sự gia tăng về lượng khách đặt phòng, đặc biệt là những khách hàng muốn tự thưởng cho mình trải nghiệm sang trọng.

Do một số lượng lớn người dân ở lại thành phố lớn vào kỳ nghỉ, họ bắt đầu tìm đến các dịch vụ giải trí, ăn uống để tận hưởng năm mới. Ảnh: Reuters.

Đại diện công cụ tìm kiếm du lịch Qunar.com cho biết: "Lượng khách đặt phòng khách sạn cho dịp Tết Nguyên đán tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Phòng càng đắt tiền thì nhu cầu càng cao".

"Ngày thứ ba và thứ tư của kỳ nghỉ lễ là 2 ngày đông khách nhất. Dựa vào tình hình Tết này, dự kiến thời gian cao điểm sẽ kéo dài hơn, bắt đầu từ đêm giao thừa", Jerome Qiu, Giám đốc điều hành thị trường Trung Quốc của InterContinental Hotels Group, cho biết.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, người tiêu dùng Trung Quốc đã chi 821 tỷ nhân dân tệ cho các dịch vụ bán lẻ và ăn uống trong 1 tuần nghỉ lễ, tăng 28,7% so với kỳ nghỉ năm 2020 và tăng 4,9% so với năm 2019.

Iris Pang, chuyên gia hàng đầu về kinh tế Trung Quốc tại tập đoàn ING, cho biết bản thân kỳ vọng mức chi tiêu năm nay sẽ tăng 10% so với năm 2021, đồng thời cho rằng tình hình Covid-19 không đủ nghiêm trọng để ngăn người dân rút ví.

Các nhà hàng cao cấp tại Bắc Kinh chứng kiến lượng khách đặt tăng vọt trong những ngày đầu năm. Ảnh: SCMP.

"Ngay cả khi mọi người không thể đi du lịch, họ vẫn sẽ dành tiền chi tiêu cho các mục đích giải trí khác. Ngoài ra, một bộ phận đã tiết kiệm tiền của họ vào tháng 12 để Tết có thể sắm sửa mạnh tay hơn. Do đó, con số cuối cùng có thể gây bất ngờ", cô nói.

Pan Lei (47 tuổi, nhân viên truyền thông) là một trong số những người chọn ở lại Bắc Kinh. Người đàn ông vừa lên kế hoạch "xả hơi" cho đầu năm mới.

Thay vì đi đến thành phố Quảng Châu để nghỉ lễ với bố mẹ vợ, Pan đặt một khách sạn boutique cho gia đình ở vùng núi phía Tây Bắc Kinh với chi phí gần 5.000 nhân dân tệ (788 USD).

"Thông thường, giá phòng tại đây chỉ vào khoảng 2.000 nhân dân tệ nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vào lúc này. Tất cả khách sạn xung quanh Bắc Kinh đều đắt đỏ trong kỳ nghỉ. Dịp Tết, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt và giúp cả nhà đón năm mới vui vẻ bên nhau nên chấp nhận bỏ thêm tiền", Pan cho hay.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-trieu-nguoi-trung-quoc-khong-the-ve-an-tet-quan-an-huong-loi-post1293226.html