Hàng triệu đô la bị mất, Chính phủ tìm cách diệt tham nhũng

Chính phủ Barbados đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ để xóa bỏ 'vết bẩn' tham nhũng, làm trong sạch quốc đảo Vùng Caribe này.

Tổng Chưởng lý Dale Marshall (trái ảnh) và Thủ tướng Mia Mottley phát biểu trong một diễn văn chung của quốc gia, tối 14/10/2018. Ảnh: loopnewsbarbados

Tổng Chưởng lý Dale Marshall cho biết, một sự thật đang tồn tại ở Barbados là, Đảng Lao động Barbados (BLP) không nhận thức được một cách đầy đủ về mức độ tham nhũng của đất nước, trong khi, các đảng đối lập đã và đang phát hiện ra những thông tin "đáng ngạc nhiên".

Một trong những điều "đáng ngạc nhiên" được phát hiện đó là, Chính phủ của Đảng Lao động Dân chủ (DLP) trước đây đã mất hàng triệu đô la bởi tham nhũng. Đơn cử như vụ hóa đơn 1 triệu đô la đã được sử dụng trong 1 ngày - vào đêm trước của cuộc tổng tuyển cử. Ông Dale Marshall khẳng định, chính quyền trước đây chỉ tìm cách phục vụ cho một nhóm ít người "được lựa chọn".

"Trong nhiều vụ, các hợp đồng được trao mà không thông qua đấu thầu... Nó liên quan đến các vấn đề lệ phí nghề nghiệp cao "cắt cổ" và các khoản phí bất hợp pháp không thể được lý giải bằng bất cứ tiêu chuẩn hợp lý nào... Đây rõ ràng đã cho thấy thái độ chính trị mà ở đó, Chính phủ không mang lại lợi ích cho số đông người dân Barbados, mà chỉ dành cho một số ít được lựa chọn", ông Dale Marshall nói.

Tổng Chưởng lý của Barbados cũng nhấn mạnh, hàng loạt nỗ lực đã được đưa vào áp dụng để giải quyết vấn đề nhức nhối nêu trên, trong đó bao gồm cả việc cho phép mọi người cung cấp thông tin tố cáo.

Thủ tướng Barbados Mia Mottley tuyên bố, sẽ trao cơ hội cho người dân Barbados. “Chúng tôi muốn mọi người đứng dậy, nói với chính quyền, chỉ ra phần trách nhiệm của họ trong những hành vi sai trái và hy vọng họ có thể tự làm trong sạch mình khỏi vết bẩn tham nhũng".

Thủ tướng Mia Mottley cũng nói về vấn đề yếu kém trong quản lý công quỹ. Bà cho biết, chính quyền các cấp trước năm 2007 đã nhấn mạnh rất nhiều vào các hình phạt hành chính. “Thậm chí, trong thời gian đầu, chúng tôi chưa bao giờ thấy Chính phủ chi tiêu nhiều hơn con số thu được... và chưa bao giờ nhiều hơn 20 triệu", bà Mottley nói, và kêu gọi người dân Barbados cần đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ tham nhũng.

"Chúng tôi cần sự kỷ cương, kỷ luật và cả sự hy sinh... bởi vì tham nhũng là căn bệnh ung thư, nó đã lấy đi tiền và tài nguyên của đất nước, làm mất cơ hội chi tiêu cho những người thực sự cần nó", Thủ tướng Mia Mottley nói.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/hang-trieu-do-la-bi-mat-chinh-phu-tim-cach-diet-tham-nhung_t114c52n140010