Hàng trăm xe tăng Mỹ chuẩn bị được chuyển sang Đức

Các nước châu Âu và Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tập trận Defender of Europe 2020, nơi có sự tham gia của 37 nghìn binh sĩ.

Việc chuyển 20 nghìn binh sĩ sang châu Âu sẽ là đợt di chuyển quân đội lớn nhất của Hoa Kỳ trong vòng 25 năm qua. Hàng trăm xe tăng và các thiết bị quân sự khác sẽ được di chuyển sang châu Âu bằng các phương tiện khác nhau.

Hàng trăm xe tăng của Mỹ chuẩn bị được chuyển sang Đức.

Hàng trăm xe tăng của Mỹ chuẩn bị được chuyển sang Đức.

Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho việc di chuyển quân đội quy mô lớn. Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh NATO sẽ cố gắng di chuyển các lực lượng lớn càng sớm càng tốt trong trường hợp chiến tranh ở Đông Âu. Hầu hết các thiết bị quân sự sẽ đến từ Hoa Kỳ đến Đức, lúc này Đức sẽ trở thành trung tâm vận tải chính. Sau đó, quân đội Mỹ sẽ triển khai khắp châu Âu.

Tuần tới chi tiết của cuộc tập trận sẽ được thảo luận tại Berlin. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở nhiều khu vực khác nhau của Đức và các nước vùng Baltic.

Thời điểm chính để chuyển lực lượng Hoa Kỳ sang châu Âu là từ tháng 2 đến tháng 5/2020. 8600 đơn vị gồm các loại xe và hơn 1100 đơn vị xe chạy bằng xích sẽ được chuyển đến châu Âu từ Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 5/2020, phần lớn các thiết bị này sẽ di chuyển sang phía Đông. Từ giữa tháng 5/2020, các lực lượng sẽ bắt đầu tập trận và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 7/2020.

Tổng cộng sẽ có khoảng 37 nghìn binh sĩ từ 18 quốc gia sẽ tham gia tập trận, trong đó khoảng 20 nghìn lính Mỹ.

Đức sẽ hỗ trợ hộ tống và đảm bảo sự di chuyển của quân đội và các trang thiết bị và chỗ ở của binh sĩ. Khoảng 1.500 quân sẽ tham gia hỗ trợ và 1.200 người sẽ tham gia vào cuộc tập trận.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Peter Tauber, các sân bay sẽ được sử dụng để nhận thiết bị gồm Berlin-Tegel, Frankfurt, Hamburg, Munich, Nynberg, Ramstein. Binh sĩ sẽ được vận chuyển bằng máy bay, còn xe tăng chiến đấu, xe bọc thép, pháo phản lực và các thiết bị quân sự khác sẽ được vận chuyển bằng tàu vận tải.

Ngoài ra, một phần của thiết bị quân sự sẽ được chuyển bằng vận tải đường sông nhờ các cảng biền nội bộ tại Binnenhafen, Duisburg, Bremen. Các thiết bị quân sự hạng nặng sẽ được vận chuyển bằng đường sắt.

Hầu hết các lực lượng sẽ di chuyển dọc theo đường cao tốc theo 3 hướng chính: Từ Dusseldorf, các phương tiện sẽ đi qua tuyến đường phía bắc qua Hanover và Magdeburg đến Frankfurt an der Oder và tiếp tục hành trình tiếp theo, từ Dusseldorf đến Goerlitz qua Mannheim, Nieders và Dresden, từ Bremerhaven sẽ đi nam ra bắc dọc theo tuyến đường Mannheim - Frankfurt am Main - Hanover đến trường bắn quân sự ở thành phố Bergen.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm 10 quốc gia tham gia, các giai đoạn chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Cuộc tập trận cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Grafenwer ở Bavaria và tại trường bắn của thành phố Bergen.

Ngoài các trang thiết bị được chuyển từ Mỹ, nước này sẽ lấy các trang thiết bị từ các kho lưu trữ. Khoảng 13 nghìn trang thiết bị quân sự sẽ được sử dụng từ các kho này. Hiện tại ở Đức các nhà kho dự trữ chính của Mỹ gồm Dulmen, Miesau và Mannheim.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/su-kien/hang-tram-xe-tang-my-chuan-bi-duoc-chuyen-sang-duc-3395436/