Hàng trăm xe nông sản vẫn ùn ứ tại các cửa khẩu chờ thông quan

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tính từ ngày 22/2 đến 12h ngày 23/2, vẫn còn rất nhiều xe hàng, container (chủ yếu là nông sản) ùn ứ chưa được xuất đi.

Bộ Công Thương cho biết, tính từ ngày 22/2 đến 12h ngày 23/2 hàng trăm xe hàng đã được thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tỉnh, thành phía Bắc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều xe hàng, container (chủ yếu là nông sản) ùn ứ chưa được xuất đi.

Nguyên nhân chủ yếu khiến lượng lớn hàng hóa chưa xuất khẩu do thiếu nhân lực bốc xếp từ phía Trung Quốc và nhiều xe hàng vẫn chưa có hợp đồng giao dịch mua bán.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, tính từ ngày 22/2 đến 12h ngày 23/2 vẫn tồn 107 xe nông sản (chủ yếu là Thanh Long, dưa hấu) đang chờ làm thủ tục xuất khẩu

Tại cửa khẩu Tân Thanh, tính từ ngày 22/2 đến 12h ngày 23/2 vẫn tồn 107 xe nông sản (chủ yếu là Thanh Long, dưa hấu) đang chờ làm thủ tục xuất khẩu

Cụ thể, tại của khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, tính từ ngày 22/2 đến 12h ngày 23/2 đã xuất 171 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc...). Nhập 189 xe (linh kiện điện tử, máy móc, đồ sứ, thủy tinh, hàng may mặc...); Trong khi đó, tồn 365 xe nông sản (Mít, Thanh long, xoài, Nhãn, Ớt...), linh kiện điện tử.

Riêng ở Tân Thanh, xuất 13 xe Thanh Long, dưa hấu. Nhập 18 xe nông sản (Dưa vàng, đỗ xanh, hành, khoai tây, lạc củ, nấm tươi, tỏi). Tồn 107 xe nông sản (chủ yếu là Thanh Long, dưa hấu) đang chờ làm thủ tục xuất khẩu.

Tại cửa khẩu Cốc Nam, không phát sinh, nhưng tồn 11 xe (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm, cá basa đông lạnh). Cửa khẩu Chi Ma, tồn 3 xe xuất khẩu (1 xe tái nhập thạch đen; 2 xe hạt tiêu).

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương cho biết, sáng ngày 22/02, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu đã trao đổi với phía Trung Quốc và thống nhất thông quan từ 7h sáng đến 19h tối hàng ngày để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hai bên.

Minh Ngọc

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/kinh-te/202002/hang-tram-xe-nong-san-van-un-u-tai-cac-cua-khau-cho-thong-quan-8977bcf/