Hàng trăm xe máy bị đốt phá tại Colombia

Người biểu tình ở Cali, Colombia đốt phá hàng trăm xe máy hôm 28/5 - ngày đánh dấu tròn một tháng các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra ở quốc gia Nam Mỹ.

 Người biểu tình Colombia phóng hỏa thiêu rụi hàng trăm xe máy bị cảnh sát tạm giữ ở Popayan, tỉnh Valle de Cauca hôm 28/5. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình Colombia phóng hỏa thiêu rụi hàng trăm xe máy bị cảnh sát tạm giữ ở Popayan, tỉnh Valle de Cauca hôm 28/5. Ảnh: Reuters.

Vụ đốt phá xảy ra trong ngày Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố sẽ "triển khai tối đa" quân đội tới thành phố Cali cũng như các khu vực khác của tỉnh Valle del Cauca. Ngày 28/5 đánh dấu một tháng biểu tình phản đối chính phủ nổ ra trên khắp Colombia. Trong ngày này, 4 người thiệt mạng sau các cuộc đụng độ. Ảnh: Reuters.

"Từ tối hôm nay, quân đội sẽ được triển khai tối đa nhằm hỗ trợ cảnh sát ở Cali cũng như tỉnh Valle del Cauca", Tổng thống Duque phát biểu trong thông điệp được phát sóng trên truyền hình. Hơn 7.000 binh sĩ được điều động để giải phóng chướng ngại vật trên các tuyến đường. Valle del Cauca trước đó đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm 19h ngày 28/5. Ảnh: Reuters.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát ở thủ đô Bogota và nhiều thành phố khác trên khắp Colombia từ ngày 28/4, sau khinh chính phủ của Tổng thống Duque đưa ra đề xuất tăng thuế nhằm bù đắp ngân sách thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính sách này bị chỉ trích sẽ khiến giá thực phẩm tăng vọt và ảnh hưởng tới mức sống của giới trung lưu. Ảnh: Reuters.

Sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của người dân, Tổng thống Duque đã phải hủy bỏ đề xuất tăng thuế, đồng thời sa thải Bộ trưởng Tài chính Alberto Carrasquilla - người đứng sau kế hoạch. Thế nhưng, các cuộc biểu tình lan rộng vượt tầm kiểm soát. Lúc này, yêu sách của người biểu tình bao gồm cả tăng thu nhập tối thiểu, cơ hội việc làm cho thanh niên, và chấm dứt bạo lực của cảnh sát. Ảnh: Reuters.

Chính phủ và các thủ lĩnh phe biểu tình mới đây đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trong tuần này và khởi động đàm phán. Tuy nhiên, hôm 27/5, các thủ lĩnh biểu tình cho biết thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Duque chính thức ký phê chuẩn. Ảnh: Reuters.

Tới ngày 28/5, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các sự vụ liên quan tới biểu tình. Bộ Tài chính Colombia cho biết cuộc biểu tình kéo dài một tháng đã khiến nước này thiệt hại 2,68 tỷ USD. Các tuyến đường bị người biểu tình lập chướng ngại vật làm gián đoạn giao thông, dẫn tới thiếu hụt lương thực và rối loạn kinh doanh ở nhiều khu vực. Ảnh: Reuters.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-xe-may-bi-dot-pha-tai-colombia-post1220905.html