Hàng trăm xác chết chất đống ở nhà xác Mexico, để 2 năm mới khám nghiệm tử thi

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi người dân xung quanh phàn nàn về mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ chiếc xe chứa hàng trăm thi thể hồi tháng 9/2018.

Một nhà xác ở thành phố Guadalajara, Mexico giữ xác người chết 2 năm mới khám nghiệm tử thi

Một nhà xác ở thành phố Guadalajara, Mexico giữ xác người chết 2 năm mới khám nghiệm tử thi

Theo Fox News, ủy ban nhân quyền bang Jalisco, Mexico hôm 22/5 cho biết nhà xác ở thành phố Guadalajara, bang Jalisco quá chật chội và hoạt động kém tới mức nhiều thi thể chất đống tại đây bị thối rữa vì để suốt 2 năm.

Việc khám nghiệm tử thi sau đó gần như không chính xác khi các dấu vân tay bị phân hủy.

Thậm chí, một số thi thể còn bị giữ trong ngăn kéo hoặc xe kéo đông lạnh suốt 4 năm mới được đem chôn tại khu mộ của những người nghèo.

Ủy ban nhân quyền bang Jalisco cho biết nhà xác tại thành phố Guadalajara xâm phạm nghiêm trọng quyền của nạn nhân tử vong và gia đình họ.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi người dân xung quanh nhà xác phàn nàn về mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ chiếc xe kéo chứa 273 thi thể.

Thi thể người nằm la liệt tại nhà xác ở thành phố Tijuana, bang Baja California, Mexico

Cách đây không lâu, tờ Mirror đăng tải hình ảnh xác người nằm la liệt trên nền nhà xác ở thành phố Tijuana, bang Baja California, Mexico.

Cesar Raul Gonzalez Vaca, quan chức Mexico phụ trách các vấn đề ở Tijuana, thừa nhận nhà xác ở thành phố Tijuan đang bị quá tải.

Giới chức Tijuana thừa nhận, nhà xác thành phố đang bị quá tải

Theo số liệu từ cảnh sát quốc gia Mexico, hơn 2.000 vụ giết người xảy ra ở Tijuana trong năm 2018, trung bình cứ 1 ngày có 6 người bị sát hại.

Hầu hết người chết là do các vụ bắn giết, thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm tội phạm và ma túy ở Mexico.

Nguyễn Thái - Fox News

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hang-tram-xac-chet-chat-dong-o-nha-xac-mexico-de-2-nam-moi-kham-nghiem-tu-thi-982301.html