Hàng trăm việc làm hấp dẫn cho các sinh viên ngành tài chính trên địa bàn Hà Nội

Đó là những cơ hội việc làm đến từ các nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Hà Nội khi tham dự Ngày hội Tuyển dụng năm 2018 diễn ra tại Học viện Tài chính, Hà Nội, trong hôm nay 21/10.

Các sinh viên tham gia Ngày hội Tuyển dụng 2018 tại Học viện Tài chính (ảnh BTC sự kiện)

Ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn lượt sinh viên theo học trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm tới từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đến tham dự Ngày hội Tuyển dụng 2018 do Học viện Tài chính phối hợp với 50 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tổ chức.

Ngày hội Tuyển dụng 2018 mở ra cơ hội để kết nối các sinh viên ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… với thị trường lao động đầy tiềm năng.

Nói về Ngày hội Tuyển dụng 2018, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường sự kết nối giữa nhà trường với các doanh nghiệp để giúp các sinh viên nắm bắt nhu cầu, yêu cầu của từng vị trí công tác, để từ đó giúp sinh viên có thêm những trải nghiệm thực tế, thông qua đó nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu các kiến thức đáp ứng nhu cầu công việc.

Tại Ngày hội Tuyển dụng năm nay, các sinh viên đã có nhiều cơ hội để tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, để tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như nắm bắt những cơ hội việc làm, các chính sách đãi ngộ của từng nhà tuyển dụng và tham gia trực tiếp các buổi phỏng vấn, thi tuyển tại các gian hàng do các doanh nghiệp thực hiện.

Các sinh viên tham gia Ngày hội Tuyển dụng cho biết, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thực tế về thị trường lao động, tiếp cận với các nhà tuyển dụng khác nhau để từ đó củng cố thêm những kiến thức cũng như kinh nghiệm bản thân, giúp cho việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp được dễ dàng hơn, tìm kiếm những môi trường làm việc tốt.

Đến với hoạt động này, các nhà tuyển dụng cũng đưa ra những nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp mình, chỉ rõ những hạn chế của các ứng viên khi tham gia tuyển dụng cũng như xu hướng của thị trường lao động hiện nay để từ đó giúp sinh viên cũng như nhà trường định hướng sát với thực tế trong quá trình học tập và giảng dạy.

Quỳnh Nga

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-tram-viec-lam-hap-dan-cho-cac-sinh-vien-nganh-tai-chinh-tren-dia-ban-ha-noi-20181021163854728.htm