Hàng trăm tay đua tham gia Giải đua thuyền tại miền núi Quảng Nam

Ngày 27-3, tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), đã diễn ra Giải đua thuyền truyền thống mở rộng nhân kỷ niệm 47 năm Ngày chiến thắng Đồn Xã Đốc (27-3-1971 - 27-3-2018), do UBND huyện Bắc Trà My tổ chức thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem.

Giải đua thuyền này có tám đội thuyền tham gia, trong đó, bảy đội đến từ các địa phương trong tỉnh Quảng Nam (gồm các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nông Sơn) và một đội của Câu lạc bộ thuyền đua TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn cho biết, đây là năm thứ 2 huyện tổ chức Giải đua thuyền truyền thống nhằm mục đích tạo sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân, đồng thời góp phần tạo khí thế tưng bừng, sôi nổi cho người dân địa phương nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày chiến thắng Đồn Xã Đốc.

Theo Ban Tổ chức, giải đua lần này được tổ chức qua ba giải đấu gồm: Giải Khởi động, Giải Hòa bình và Giải Truyền thống. Mỗi giải các đội đua phải trải qua đường đua dài 5 km trên lòng hồ chứa nước Thủy điện Sông Tranh 2.

Theo các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Trà My, chiến thắng Đồn Xã Đốc là sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chiến thắng này đã làm sụp đổ âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng hòng xoay chuyển tình thế trên chiến trường, góp phần vào việc phá sản chương trình “Bình định đặc biệt” và kế hoạch “Bình định nông thôn” của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc quân viễn chinh Mỹ phải rút về nước. Tại trận đánh này, quân ta đã diệt gọn tiểu đoàn Mỹ cuối cùng trên chiến trường miền nam, xóa sổ căn cứ cuối cùng của Mỹ - ngụy trên mảnh đất Trà My Anh hùng…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/35906302-hang-tram-tay-dua-tham-gia-giai-dua-thuyen-tai-mien-nui-quang-nam.html