Hàng trăm tấn cá chết ở làng bè lớn nhất Đồng Nai

Trong đêm, hàng trăm tấn cá ở các bè nuôi trên sông La Ngà bỗng nổi đầu lên mặt nước rồi ồ ạt chết.

Sáng 21-5, hàng trăm hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) vớt số cá vừa chết lên bờ bán cho thương lái. Xác cá đổ về bến số lượng lớn, ước tính lên đến hàng trăm tấn.

Người dân vớt cá mang đi bán vớt vát vốn. Ảnh: VH

Theo người dân, khuya hôm trước cá ở các lồng nuôi có biểu hiện lờ đờ, bơi nổi đầu lên mặt nước rồi chết hàng loạt. Chỉ trong đêm, nhiều hộ mất trắng khi hàng chục tấn cá đến thời kỳ thu hoạch chết sạch.

Những hộ nuôi cá lồng đã tìm cách đưa xác cá lên bờ, bán cho thương lái với giá rẻ để vớt vát vốn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Định Quán cùng UBND xã Phú Ngọc, Định Quán đã đến khu vực sông để ghi nhận tình hình, điều tra vụ việc. Lượng cá chết ước tính lên đến hàng trăm tấn.

Làng bè sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) kéo dài khoảng 1 km ở vùng hạ lưu sông, được hình thành cách đây khoảng 20 năm. Trên sông có hàng trăm hộ dân nuôi cá lăng, điêu hồng, chép... thuộc sự quản lý của hai xã La Ngà và Phú Ngọc.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/moi-truong/hang-tram-tan-ca-chet-o-lang-be-lon-nhat-dong-nai-771607.html