Hàng trăm tài khoản Facebook của Iran và Nga bị xóa

Ngày 21/8, Facebook xóa hơn 600 tài khoản được xác định là một phần của chiến dịch phối hợp giữa Nga và Iran nhằm đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Mới đây, Facebook đánh sập 652 tài khoản và nhiều trang giả mạo, lạm dụng tinh vi trên nền tảng của Facebook để nhắm vào người dùng Facebook ở Mỹ, Anh, Mỹ Latin và Trung Đông.

Facebook cho biết họ thực hiện bốn cuộc điều tra riêng biệt về các hoạt động đáng ngờ này, trong đó ba cuộc điều tra có liên quan đến Iran, và một cuộc điều tra liên quan đến các cơ quan tình báo quân sự của Nga.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết Facebook đã cấm các tài khoản giả mạo "bởi vì tính xác thực rất quan trọng và cảnh báo mọi người cần thận trọng trong việc kết nối trên Facebook".

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, Facebook xác nhận và loại bỏ những hoạt động đáng ngờ trên không gian mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại rằng Nga và những nước khác đang cố gắng chia rẽ cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 ở Mỹ. Vì vậy, Facebook đã đẩy mạnh việc đánh sập hàng trăm tài khoản. Trước đó, vào cuối tháng 7, Facebook đã xóa 32 tài khoản giả mạo và các trang ở cả Facebook và Instagram sau khi tìm thấy bằng chứng mà Facebook cho là "hành vi không xác thực".

Tuy nhiên, trong một cuộc gọi với các phóng viên vào tối thứ 3, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cho biết các chiến dịch từ Iran và Nga có vẻ không liên quan đến nhau. Họ không xác định bất kỳ liên kết hoặc sự phối hợp nào giữa chúng.

"Chúng tôi nhận thấy năm 2018 là một năm bầu cử rất quan trọng, không chỉ ở Mỹ. Việc tạo ra sự an toàn, không làm ảnh hưởng đến tính khách quan của cuộc bầu cử là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi”, Zuckerberg nói.

HOÀI ANH (Theo AFP, CNBC)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hang-tram-tai-khoan-facebook-cua-iran-va-nga-bi-xoa-10805.html