Hàng trăm tác phẩm Bonsai đặc sắc cùng hội ngộ tại Hội hoa xuân

Hội hoa xuân TP HCM năm 2020 đã chính thức khai mạc tại công viên Tao Đàn (quận 1) với nhiều tác phẩm độc lạ, có giá trị nghệ thuật cao thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng lãm.

 Hội hoa xuân TP HCM 2020 chính thức khai mạc tại công viên Tao Đàn.

Hội hoa xuân TP HCM 2020 chính thức khai mạc tại công viên Tao Đàn.

Trong hội hoa xuân năm nay, ngoài sự hội tụ của hàng trăm loại hoa khoe sắc thì phần tiểu cảnh hòn nam bộ thu hút nhiều sự chú ý của du khách bởi sự công phu và độc đáo từ các tác phẩm bonsai độc, lạ này.

Năm Canh Tý với biểu tượng là những chú chuột ngộ nghĩnh.

Tiểu cảnh hòn nam bộ ở hội hoa xuân 2020 vô cùng đa dạng và sinh động, từ hình dáng, kích thước đến ý tưởng và đi cùng với đó là các tên gọi khiến nhiều người thích thú như “riêng một góc trời”, “ru mãi ngàn năm”, “xuân an lạc”….

Tác phẩm Đại lộc như sơn có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Nổi bật giữa hàng trăm tiểu cảnh dự thi phải kể đến là tác phẩm “Đại lộc như sơn” của anh Lâm Văn Kiển đến từ nhà vườn ở quận 12. Từ một gốc sâm hương hàng chục năm tuổi mua về từ Đài Loan, dưới bàn tay khéo léo của mình, anh Kiển đã chế tác thành một tác phẩm độc đáo.

Hàng cây xanh Tùng Búp được trồng trên miếng đá ngầm với ý tưởng là rừng thông Đà Lạt.

Tác phẩm "non nước hữu tình"

Phần trên là cây sâm hương với cành lá vươn ra um tùm, nhánh cây săn chắt uống lượn, phần dưới là lớp đá phủ cỏ tự nhiên, tạo hình một ngôi chùa, mái đình như điểm dừng chân thường thấy khi leo núi.

Anh Kiển chia sẻ, đây là lần thứ 8 anh tham gia hội hoa xuân Tao Đàn. Năm nay anh đem tới 19 tác phẩm gồm bon sai, tiểu cảnh, non bộ để trưng bày. Riêng “ Đại lộc như sơn” là tác phẩm anh tâm đắc. Giá trị của tác phẩm này gần 1 tỷ đồng nhưng anh không muốn bán.

Còn đây là tác phẩm “giai điệu mùa xuân” của một nhà vườn ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũng thu hút nhiều ánh nhìn của khách tham quan. Từ sự tình cờ mua được miếng đá ngầm ở Nha Trang, cộng với niềm yêu thích, say mê những rừng thông, thác nước ở Đà Lạt. Anh Tuấn đã biến miếng đá này thành một khu rừng thu nhỏ. Tác phẩm có chiều dài là 5,5m, phía dưới là đá ngầm tạo hình đồi cỏ, thác nước, cảnh người câu cá, trên là hàng cây Tùng Búp xanh tươi.

Ban giám khảo chấm điểm các tiểu cảnh Hòn nam bộ.

Nhìn chung mỗi tiểu cảnh đều có giá trị nghệ thuật riêng, được người nghệ nhân thiết kế, xây dựng kì công.

Những tiểu cảnh hội tụ về đây không chỉ phục vụ cho du khách nhìn ngắm, chụp hình lưu niệm mà còn là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn giao lưu cùng nhau.

Theo ban giám khảo, so với những năm trước thì tiểu cảnh năm nay đã được nâng tầm giá trị lên cao hơn nhiều. Và mỗi tác phẩm đẹp phải đáp ứng được yêu cầu về phần bố cục tổng thể, kỹ thuật chế tác và đặc biệt là tên tác phẩm phải đi chung với chủ đề.

Du khách nước ngoài bị thu hút bởi tác phẩm "Giai điệu mùa xuân"

Ngoài hàng trăm non bộ, tiểu cảnh thì hội hoa xuân có hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn Hoa mai, Hoa lan, Hoa sứ, Hoa ôn đới, Kiểng cổ-Bonsai.. cũng thu hút nhiều người ghé đến chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó du khách còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, múa lân sư rồng, ca múa nhạc diễn ra hằng đêm, kéo dài trong suốt 12 ngày.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/hang-tram-tac-pham-bonsai-dac-sac-cung-hoi-ngo-tai-hoi-hoa-xuan-81823.html