Hàng trăm sự kiện diễn ra trong năm Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề 'Nha Trang - Sắc màu của biển' sẽ có hàng trăm hoạt động, sự kiện lớn nhỏ nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung với bạn bè trong nước và quốc tế.

Họp báo giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2019 (Ảnh:K.T)

Theo thông tin tại buổi họp báo ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức: Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang – Sắc màu của biển” diễn ra từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2019.

Được bắt đầu với Lễ công bố Năm du lịch Quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa kết hợp với chương trình chào đón Năm mới 2019 sẽ diễn ra từ 20 giờ 00 đến 24 giờ 00 ngày 31/12/2018, các hoạt động trong chương trình Năm du lịch Quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa được tổ chức thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm 13 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Nhóm thứ 2 gồm 11 sự kiện chính và hơn 50 hoạt động khác do tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Nhóm thứ 3 gồm 35 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành phố tổ chức.

Chương trình trọng tâm là: Lễ khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2019” và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019” sẽ được tổ chức kết hợp vào đầu tháng 5/2019. Lễ bế mạc “Năm du lịch Quốc gia 2019” dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2019.

Ngoài ra, sẽ có gần 100 hoạt động, sự kiện được tổ chức tập trung tại tỉnh Khánh Hòa trong suốt năm 2019, nổi bật như: Liên hoan du lịch, Tuần lễ Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019, Hội nghị lần thứ ba về phát triển khu vực Duyên hải miền Trung; Giải đánh Golf quốc tế “KN Golf Championship”; Cuộc thi ba môn thể thao phối hợp hợp “Challenge Việt Nam 2019”; Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019….

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2019 cho biết: Nha Trang – Khánh Hòa luôn là điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, Khánh Hòa đang rất tích cực chuẩn bị cho năm Du lịch Quốc gia 2019. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 690 cơ sở lưu trú với hơn 32 ngàn phòng, trong đó 108 khách sạn từ 3 đến 5 sao với hơn 18 ngàn phòng.

Các dịch vụ giao thông vận tải, ăn uống, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Hạ tầng giao thông cũng tương đối phát triển đồng bộ cả về đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không.

Trong năm 2018, ngành du lịch Khánh Hòa ước tính đón hơn 6,3 triệu lượt khách (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, khách quốc tế đón gần 2,8 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch của tỉnh đạt hơn 20.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Khánh Hòa, Tổng Cục du lịch và các ngành, địa phương liên quan tích cực chuẩn bị để tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 đạt hiệu quả cao nhất./.

K.T

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/hang-tram-su-kien-dien-ra-trong-nam-du-lich-nha-trang-khanh-hoa-506611.html