Hàng trăm phụ huynh Hà Nội kéo đến trường tố hiệu trưởng lạm thu

Không đồng tình với những khoản thu đầu năm, chiều 4/9, hàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã lên tiếng phản đối.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin tố cáo trường Tiểu học Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có nhiều khoản thu bất hợp lý đầu năm học.

Trước thông tin này, chiều tối ngày 4/9, bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng đã tổ chức buổi họp bất thường với phụ huynh học sinh.

Các khoản thu đầu năm của trường Tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Theo thông báo, cuộc họp diễn ra lúc 16h, tuy nhiên, từ 15h chiều, đã rất đông phụ huynh đến trường.

Clip phụ huynh bức xúc về các khoản thu đầu năm:

Chị L.T.H được cử làm đại diện phụ huynh nói lên những bức xúc. "Tất cả phụ huynh đều vô cùng bức xúc. Chúng tôi không thể đồng ý với những khoản thu cao vô lý. Qua so sánh với các trường khác, nhận thấy trường Tiểu học Sơn Đồng có những khoản thu cao bất thường, không thể chấp nhận".

Cụ thể, theo chị L.T.H, các khoản thu đầu năm học 2018-2019 gồm: Tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng, bảng tính thông minh 650.000 đồng, học hè 800.000 đồng, Tiếng Anh tăng cường 1.170.000 đồng... Tổng cộng các khoản tiền phải nộp đầu năm lên đến gần 8 triệu đồng/học sinh.

Hàng trăm phụ huynh tập trung dưới sân trường phản đối việc lạm thu.

Chị H. cho rằng, khoản tiền học hè 800.000 đồng/tháng là không hợp lý. Bởi theo tìm hiểu của nhóm phụ huynh, tại các trường lân cận, khoản tiền này chỉ từ 500.000-700.000 đồng.

Bên cạnh đó, phụ huynh nhận thấy việc thay đổi mẫu mã, màu sắc của đồng phục học sinh qua các năm là không cần thiết, gây lãng phí.

Cũng theo chị H. mọi khoản thu chi đều được nhà trường huy động một cách "tự nguyện" thông qua các mẫu đơn, phiếu đã được soạn sẵn nội dung để phụ huynh ký.

Còn theo phụ huynh N.T.T, việc dùng bảng tính thông minh chưa thực sự cần thiết với học sinh tiểu học, nhất là các khối lớp 1, 2. Tuy nhiên, nhà trường vẫn yêu cầu trang bị trong khi phụ huynh phản đối. Theo đó, mỗi học sinh sẽ phải đóng 650.000, nhưng lại chỉ để nhà trường... thuê, chứ không "mua đứt" các thiết bị này.

Chị N.T.T cũng không khỏi bức xúc khi 2 năm nay, nhà trường vẫn thu quỹ phụ huynh toàn trường là 250.000 đồng/học sinh/năm. "Theo luật, đây là khoản thu tự nguyện dựa trên thỏa thuận của các phụ huynh với nhau, nhưng trường lại ấn định hoàn toàn, thông báo là mỗi năm thu bao nhiêu. Năm 2015 trường thông báo thu 150.000 đồng/cháu, đến năm 2016 đến nay thì thu 250.000 đồng/cháu. Trường chỉ thông báo thiếu quỹ thì thu thêm, nhưng số tiền này được chi vào những mục đích nào thì phụ huynh không hề hay biết", chị T cho hay.

Hiệu trưởng tìm cách "né" phụ huynh?

Trước phản đối của phụ huynh học sinh về các khoản thu đầu năm, tại buổi họp với phụ huynh ngay tại sân trường chiều tối 4/9, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng cho rằng những thông tin trên mạng xã hội hoàn toàn sai lệch về các khoản thu đầu năm, không đúng với dự kiến của nhà trường.

Việc thu các khoản tiền đầu năm sẽ được tiến hành theo 4 bước, nhưng hiện tại nhà trường mới tiến hành đến bước thứ 2 là lấy ý kiến của phụ huynh học sinh. Sau đó với tiến hành tập trung các ý kiến để đi đến thống nhất cuối cùng.

"Hiện chúng tôi đang tập trung cho lễ khai giảng nên chư có câu trả lời cho phụ huynh học sinh. Sau khai giảng, chúng tôi sẽ tập hơn ý kiến của phụ huynh học sinh, sau đó báo cáo và được các cấp phê duyệt, nhà trường sẽ niêm yết chính thức, công khai các khoản thu của trường", bà Oanh cho biết.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, phụ huynh nên tin tưởng vào nhà trường, không hoang mang, kích động trước những thông tin trên mạng.

Phụ huynh đẩy cửa, đổ dồn lên trước phòng họp của giáo viên để phản đối việc Hiệu trưởng rời đi, không lắng nghe ý kiến phụ huynh.

Sau phần phát biểu của Hiệu trưởng, một đại diện phụ huynh đứng dậy để có ý kiến, song bà Oanh đã vội rời khỏi sân khấu và gọi các giáo viên về phòng hội đồng. Điều này khiến hầu hết các phụ huynh có mặt tại buổi họp bức xúc. Bà T.T.T bày tỏ: "Tôi không thể tưởng tượng được tại sao cô giáo lại có thể hành xử như vậy. Chúng tôi đã ngồi đến cuối cùng để lắng nghe Hiệu trưởng nói, nhưng đến khi chúng tôi nói thì Hiệu trưởng lại quay ngoắt ra về. Đây rõ ràng là thái độ không tôn trọng hàng trăm phụ huynh có mặt tại đây"./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-phu-huynh-ha-noi-keo-den-truong-to-hieu-truong-lam-thu-808645.vov