Hàng trăm Phật tử Bắc Ninh tham gia khóa tu 'Con Đường Phật Pháp'

Hôm qua (1/7), tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè 2018 với chủ đề 'Con Đường Phật Pháp'.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tại lễ khai mạc khóa tu mùa hè.

Dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích; Đại đức Thích Giác Đạt - Trưởng BTC khóa tu; Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN cùng các chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử và trên 300 tu sinh, các bậc phụ huynh về tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Giác Đạt đã gửi lời chúc mừng tới các bạn khóa sinh đã vân tập về chùa tu học và hy vọng khóa tu mùa hè năm nay sẽ là môi trường lành mạnh, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu đạo Phật, tìm hiều chân lý và giáo lý của đức Phật nhằm áp dụng vào đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng chính là những giây phút giúp các bạn trẻ được tĩnh tâm trở về với chính mình, là cơ hội để cho các em cùng nhau quy tụ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để tăng trưởng thêm nhận thức và kinh nghiệm sống.

Khóa tu diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 5-7, trong suốt thời gian diễn ra khóa tu, các khóa sinh được nghe giảng về giáo lý nhà Phật, giáo dục đạo đức nhân cách, lòng hiếu thảo, sự yêu thương, được giáo dục những kỹ năng sống và tính tự lập.

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các trò chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi và có thêm nhiều người bạn tốt.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ân cần nhắc nhở, động viên các em phải cố gắng học tập, biết chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt luôn tôn kính hiếu nghĩa đối với cha mẹ, không chơi game và các trò chơi không lành mạnh. Thượng tọa cũng mong muốn các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc đến các con của mình hơn, để các em được chia sẻ, được thể hiện tình yêu thương của mình đối với cha mẹ.

Tại buổi lễ, Cư sĩ Diệu Nhân đã có bài phát biểu chúc mừng và tán thán tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, tấm lòng yêu trẻ, sự nhiệt tâm đối với thế hệ thanh thiếu niên của Thượng tọa Thích Đức Thiện. Đồng thời, Cư sĩ Diệu Nhân cũng sách tấn các bạn trẻ trong các ngày tu học các em cần có tâm cầu học, tinh thần rèn luyện đạo đức, nhân cách làm người.

Đại diện khóa sinh đã có lời phát biểu tri ân gửi tới chư Tôn đức tổ chức khóa tu, các em hứa nguyện sẽ nỗ lực nhìn lại mình, sửa lỗi lầm, quyết chăm chỉ học hành và sống thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ và người thân.

Diệu Nhân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hang-tram-phat-tu-bac-ninh-tham-gia-khoa-tu-con-duong-phat-phap-d72415.html