Hàng trăm ô tô 'chết' chìm ở Đà Nẵng, công ty bảo hiểm làm việc hết công suất

Ước tính toàn Đà Nẵng có khoảng 500 ô tô bị ngập nước trong trận mưa ngập lịch sử.

Thống kê sơ bộ, đến trưa 11/12, đã có hơn 200 ô tô tham gia bảo hiểm vật chất xe tại Bảo Việt Đà Nẵng bị ngập nước và thủy kích (nước tràn vào đường hút gió của máy) do mưa lớn trong mấy ngày qua.

Theo lãnh đạo Bảo Việt Đà Nẵng, từ sáng 9/12, công ty đã chủ động triển khai công việc hỗ trợ khách hàng có xe bị ngập nước.

Ngày 11/12, các đơn vị cứu hộ giao thông tại Đà Nẵng đang nỗ lực đưa ô tô bị ngập nước đến các garage.

Ngày 11/12, các đơn vị cứu hộ giao thông tại Đà Nẵng đang nỗ lực đưa ô tô bị ngập nước đến các garage.

Bảo Việt Đà Nẵng đã điều động toàn bộ giám định viên tại đơn vị (hơn 20 người) để tư vấn khách hàng.

Các xe không thể khởi động máy được đưa xe lên vị trí cao, rút cọc bình ắc quy để chờ cứu hộ nhằm giảm thiểu tổn thất. Ước tính, số tiền tổn thất do các xe bị thủy kích trong đợt mưa lớn này lên đến hàng tỷ đồng.

“Theo dự báo, trong những ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn nên khách hàng cần thận trọng để xe ở nơi cao ráo, khó bị ngập nước và lưu ý khi chạy xe vào các đoạn đường thấp dễ ngập nước. Trong trường hợp xe đi vào đoạn đường bị ngập nước, bị tắt máy, khách hàng không nên khởi động lại và gọi ngay cho cứu hộ hoặc các công ty bảo hiểm để được hỗ trợ”, đại diện Bảo Việt Đà Nẵng nói.

Lực lượng cứu hộ tại Đà Nẵng hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, đại diện Công ty bảo hiểm PVI cho biết, đến hôm nay đã tiếp nhận khoảng 30 trường hợp ô tô bị hư hại do ngập nước. Ước tính chi phí phải chi trả khoảng một tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện PVI, còn nhiều xe vẫn đang bị ngập sâu trong các tầng hầm chung cư chưa kéo ra được nên con số thiệt hại sẽ còn tăng lên. Công ty đang phối hợp cùng các garage kiểm tra xe cho khách hàng.

Còn theo thống kê nhanh của Công ty Bảo hiểm Bảo Long, hiện đơn vị đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 20 khách hàng bị tổn thất, đa phần ô tô bị ngập nước. Đội ngũ giám định viên của công ty tại Đà Nẵng phải hoạt động liên tục để hỗ trợ khách hàng.

Đại diện Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hơn khoảng 30 trường hợp xe bị hư hại do ngập nước.

“Đa số các trường hợp bị ngập và phải làm vệ sinh. Nhưng do nhiều xe chưa được kiểm tra, giám định và một số chưa kéo về garage nên công ty chưa thể ước tính chi phí phải chi trả tại thời điểm này”, đại điện PIJICO nói.

Nhân viên các công ty bảo hiểm được huy động tối đa để giám định thiệt hại ô tô ngập nước.

Theo các công ty bảo hiểm, trong đợt mưa ngập lịch sử này, toàn Đà Nẵng ước tính có 500 ô tô bị ngập nước, trong đó có khoảng hơn 200 xe bị ngâm lâu hơn 24 tiếng.

Trong ngày 10 và 11/12, các garage trên địa bàn Đà Nẵng vẫn la liệt xe bị ngập nước chờ đến lượt được sửa.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-tram-o-to-chet-chim-o-da-nang-cong-ty-bao-hiem-lam-viec-het-cong-suat-d445070.html