Hàng trăm nhân viên bán hàng tại TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19

Ngày 24/6, hơn 300 nhân viên, người lao động tại một số đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết yếu ở TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19. Nhiều người cho biết an tâm hơn khi được tiêm.

 Đợt tiêm chủng này được tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đối tượng được tiêm là người lao động, nhân viên làm việc tại các cửa hàng, hệ thống bán lẻ lương thực, nhu yếu phẩm, xăng dầu... của thành phố.

Đợt tiêm chủng này được tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đối tượng được tiêm là người lao động, nhân viên làm việc tại các cửa hàng, hệ thống bán lẻ lương thực, nhu yếu phẩm, xăng dầu... của thành phố.

"Công việc của em tiếp xúc hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Dù bản thân tuân thủ nghiêm khuyến cáo chống dịch của lãnh đạo công ty và ngành y tế, em ít nhiều vẫn cảm thấy lo lắng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Mũi tiêm này giúp em an tâm hơn trước", Tuyết Hồng, nhân viên MM Mega Market, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM), cho biết.

Cũng là nhân viên MM Mega Market tại TP.HCM như Tuyết Hồng, chị Hương Lan - ngụ phường 11, quận Gò Vấp - cho rằng mình may mắn khi được tiêm chủng phòng dịch. "Cám ơn ngành chức năng, lãnh đạo công ty đã chọn tôi là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine lần này", chị Hương Lan chia sẻ.

"Chúng tôi làm việc với nhiều khách hàng, nên ngoài các biện pháp phòng dịch cơ bản thì việc tiêm chủng cũng rất cần thiết. Hai con trai tôi cũng làm việc trong các công ty xăng dầu của thành phố nhưng chưa được tiêm. Hi vọng các con tôi và nhiều người khác sẽ được gọi tiêm trong những ngày tới", ông T.K, nhân viên một công ty xăng dầu ở TP.HCM, nói.

Ông Đỗ Văn Tiếp, nhân viên một cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở quận 1, cho biết ông rất vui và cảm thấy hãnh diện khi được lãnh đạo công ty thông báo mình được chọn là đối tượng tiêm chủng lần này. Đây cũng là mũi tiêm đầu tiên của ông.

Cùng được tiêm chủng với ông Tiếp (bìa phải) còn có vợ ông (cùng làm việc tại một cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM) và nhiều đồng nghiệp khác. Mọi người nói chuyện với nhau khá thoải mái trong lúc chờ theo dõi phản ứng của vaccine sau tiêm.

"Lúc đầu, tôi có chút boăn khoăn khi được gọi tiêm vaccine Covid-19, vì lo lắng những tác dụng không mong muốn của thuốc. Được lãnh đạo động viên, họ nói rằng tôi được chọn tiêm là sự ưu tiên so với rất nhiều người dân khác. Thế là từ cảm giác băn khoăn, tôi lại thấy mình thật vinh hạnh", chị Hoàng Thị Thức, công nhân một cửa hàng xăng dầu ở Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (TP.HCM), chia sẻ.

Tú Quyên - nhân viên một hệ thống bán lẻ hàng hóa ở TP.HCM, ngụ phường 11, quận 3 - cho biết bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đợt tiêm chủng lần này. "Huyết áp của em đôi khi có chút vấn đề. Hôm qua, em còn lo lắng mình không đủ điều kiện sức khỏe để được tiêm chủng. Tuy nhiên, hiện mọi thứ đã ổn, em đã tiêm xong trong trưa nay", Tú Quyên nói.

Sau khi tiêm, Tú Quyên được y bác sĩ yêu cầu ở lại khoảng 45 phút (thay vì 30 phút như những người khác) vì huyết áp giảm. Sau đó, huyết áp dần ổn định và cô được phép ra về.

Đợt tiêm chủng dự kiến hoàn tất trong chiều nay 24/6. Sau đó, ngành y tế tiếp tục chọn trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm làm nơi tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác.

Mọi người dân đến tiêm vaccine Covid-19 được yêu cầu thực hiện giãn cách, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để phòng dịch.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-nhan-vien-ban-hang-tai-tphcm-duoc-tiem-vaccine-covid-19-post1230703.html