Hàng trăm nhà dân ở Bắc Kạn bị thủng, tốc mái do cơn mưa đá ngày 30 Tết

Cơn mưa đá vào đúng ngày 30 Tết đã gây thiệt hại nặng nề tại TP. Bắc Kạn: hàng trăm nhà dân bị thủng, tốc mái, cây cối hoa màu bị hư hại.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, tối 24/1 (30 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền núi như Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn có giông lốc, mưa lớn và mưa đá, có nơi mưa đá kích thước lớn. Lượng mưa đo được lớn nhất tại xã Hảo Nghĩa là 21,4mm, xã Yên Hân – 15,2mm, ở các nơi khác phổ biến từ 5 – 10mm.

Mưa rào và giông vào ngày 30 Tết kèm theo mưa đá nhỏ. Ảnh: TTXVN.

Mưa rào và giông vào ngày 30 Tết kèm theo mưa đá nhỏ. Ảnh: TTXVN.

VTC News thông tin, theo thống kê, tại tỉnh Bắc Kạn có 1541 ngôi nhà (TP. Bắc Kạn và các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn…) mái fibro xi măng bị tốc và thủng mái do 3 trận mưa đá từ 12h – 21h30 ngày 24/1 (30 Tết). Mưa đá cũng khiến cây cối, rau màu bị hư hại khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều nhà dân bị thủng, tốc mái do cơn mưa đá. Ảnh: VTC News

Theo Tuổi Trẻ, tính đến 21h ngày 24/1, tại huyện Na Rì có 54 nhà bị hư mái, tại xã Cư Lễ có 45 ngôi nhà bị thủng mái do mưa đá. Tại huyện Bạch Thông có 117 nhà bị hư mái tại các xã: Dương Phong (68 nhà, trong đó có 7 nhà bị thiệt hại nặng trên 70%); xã Quang Thuận (26 nhà); xã Đôn Phong (23 nhà).

Tại huyện Ngân Sơn có 96 nhà bị hư hại, xã Thượng Quan 54 hộ, xã Cốc Đán 26 hộ, xã Trung Hòa 8 hộ, xã Nà Phặc 8 hộ.

Còn tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), 13 hộ dân bị tốc mái do lốc xoáy vào khoảng 14h30 hôm qua. Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất bị tốc hơn một nử mái nhà. Đến 22h15, tại TP. Cao Bằng tiếp tục xảy ra mưa đá.

Hiện lãnh đạo tỉnh và các huyện, TP của Bắc Kạn đã đi tới nơi bị thiệt hại nặng do mưa đá để chỉ đạo việc xử lý thiệt hại đảm bảo người dân đón xuân, ổn định nơi ở.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/hang-tram-nha-dan-o-bac-kan-bi-thung-toc-mai-do-con-mua-da-ngay-30-tet-6881917.html