Hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn khi đang đi mua gạo

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất lớn, khiến nhiều cầu tràn bị ngập. Hậu quả, một người đàn ông đã bị nước cuốn trôi.

Vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân

Vào khoảng 6h ngày 17/10, ông Lê Minh Sơn (43 tuổi), trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi qua cầu tràn sông Rộ (nối thôn Thủy Hòa với thị tứ xã Thanh Thủy). Do dòng chảy mạnh đã khiến cho ông Sơn bị trượt chân, dẫn đến việc nước cuốn trôi. Thời điểm xảy ra vào rạng sáng, ít người qua lại. Khi phát hiện ra vụ việc, người dân hô hoán nhau rồi chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị dòng nước lũ nhấn chìm.

Khi đi qua cầu tràn, ông Sơn đã bị trượt chân dẫn đến ngã xuống nước.

Khi đi qua cầu tràn, ông Sơn đã bị trượt chân dẫn đến ngã xuống nước.

Nhận được tin báo, UBND huyện Thanh Chương và xã Thanh Thủy đã huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân trực tiếp tìm kiếm cứu nạn. Có hàng trăm người cùng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với địa phương, gia đình, người dân và các lực lượng chức năng chia ra từng nhóm tìm kiếm dọc đoạn suối. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước sông Rộ lên cao chảy xiết nên đến 12h trưa nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm.

Ông Võ Văn Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Chương cho biết, qua nắm bắt thông tin thì ông Lê Minh Sơn vốn có sức khỏe yếu, bệnh tật ốm đau sống đơn thân. Tuy nhiên, do sáng nay ông đang trên đường sang thị tứ để mua gạo và thực phẩm nên mới bị nước lũ cuốn trôi.

“Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn huyện Thanh Chương 2 ngày hôm nay có mưa rất lớn, khiến nhiều cầu tràn bị ngập. Chúng tôi đã yêu cầu các UBND xã tiến hành thông báo với người dân, cắt cử lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm, thường xuyên có đông người qua lại. Tuy nhiên, hiện nay nước sông đang lên rất cao, ở mức báo động”, ông Hải nói.

Do nước chảy xiết nên đến nay vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Ngay gần đó, tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, cũng do đêm 15/10 đến sáng 16/10 có mưa to, khiến nước suối trên địa bàn dâng cao, gây ngập một số nơi. Nguy hiểm hơn có tới 3 điểm bị ngập nặng, chủ yếu là trên trục đường chính liên xã, nhiều người tham gia giao thông nên vô cùng nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình hình địa bàn, lập các rào chắn tạm thời, cử lực lượng canh gác tuyệt đối không cho người dân qua lại ở các cầu tràn, địa điểm ngập lụt.

Cắt cử lực lượng tại khu vực nguy hiểm.

Nhiều “hung thần” xuất hiện sau mưa lũ

Theo đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ 16 - 20/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, nên trên địa bàn Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600 mm/đợt, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo rủi ro do lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở mức cấp độ 1.

Nhiều tràn như Khe Hương (xã Nghĩa Yên), Lung Hạ (xã Nghĩa Lợi), Mai Sơn (xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn)... đều bị ngập từ 40 -70 cm.

Ở huyện Nghĩa Đàn, nhiều cầu tràn đã bị ngập mức từ 50-70cm, nước chảy xiết gây nguy hiểm. Cũng do mưa to, một số trường học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã cho học sinh nghỉ học.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, thường xuyên cập nhật thông tin để ứng phó với tình hình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn khi mực nước ngập qua mức an toàn.

Việc nước lũ dâng gây nguy hiểm cho người qua đường.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra địa bàn, địa điểm xung yếu, có nguy cơ ngập úng để chủ động đối phó, nhằm giảm nhẹ thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, chú ý đảm bảo an toàn ở các điểm chốt phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều đoạn đường đã trở thành "hung thần" đối với ai di chuyển qua.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hiện một số hồ đã xả tràn điều tiết lũ. Trong đó, văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Thời gian dự kiến điều tiết hồ chứa bắt đầu vào lúc 19h ngày 16/10. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 500m°/s : 800m/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Nghệ An có 11 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện vùng cao có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất là Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Hầu như năm nào các huyện vùng cao này đều xảy ra các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-tram-nguoi-tim-kiem-nan-nhan-bi-nuoc-lu-cuon-khi-dang-di-mua-gao-a493361.html