Hàng trăm người thương vong do sóng thần ở Indonesia

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia vừa cho biết, đêm 22/12, một trận sóng thần đã tấn công các bờ biển thuộc eo biển Sunda của nước này, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 165 người khác bị thương.

"20 người chết, 165 người bị thương và hai người mất tích ở ba khu vực", Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết.

Hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy sau khi sóng đánh vào các bãi biển ở Nam Sumatra và mũi phía tây của đảo Java vào 21h30 ngày 22/12.

Hiện trường sau sóng thần ở Indonesia. Nguồn: DW

Trong khi đó, Cơ quan phụ trách thiên văn của Indonesia cho biết, nguyên nhân của trận sóng thần không phải do động đất nhưng có thể là do hoạt động núi lửa ở núi Krakatoa.

Hiện chưa có bất kỳ thông tin về một trận động đất đã xảy ra tại các khu vực lân cận trước đó. Thông tin chi tiết vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.

Eo biển Sunda nằm giữa các đảo của Indonesia là Java và Sumatra, cách Jakarta khoảng 100km, nối biển Java với Ấn Độ Dương.

Núi lửa Anak Krakatoa (nghĩa là Đứa con của Krakatoa) đã hoạt động nhiều trong những tháng gần đây.

Cơ quan địa chất Indonesia cho biết, núi lửa phun trào trong 2 phút 12 giây hôm thứ Sáu, tạo ra một đám mây bụi dâng cao 400m phía trên núi. Cơ quan này khuyến cáo không ai tới gần phạm vi cách miệng núi lửa 2km.

Núi lửa Anak Krakatoa đã phun trào vài lần trong những tháng gần đây. Trong hình là cảnh ghi được hồi tháng Bảy. GETTY IMAGES

Indonesia là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh mẽ của địa chất và núi lửa.

Tuyết Nga

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/it-nhat-20-nguoi-chet-hang-tram-nguoi-bi-thuong-do-song-than-o-indonesia-16952