Hàng trăm người theo dõi phiên tòa xử người phụ nữ 56 tuổi đi buôn pháo 'lậu'

Buôn bán hàng chục kg pháo lậu, người phụ nữ ở Quảng Bình bị kết tội 5 năm tù. Phiên tòa xét xử lưu động bị cáo đã thu hút hàng trăm người đến xem.

TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa mở phiên xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Thị Lập (SN 1964, ngụ xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bị cáo Nguyễn Thị Lập buôn bán pháo lậu trả lời trước tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Lập buôn bán pháo lậu trả lời trước tòa

Theo cáo trạng, ngày 8-12-2019, cơ quan chức năng phát hiện bà Lập đang bán 6 hộp pháo trọng lượng 8,7kg cho một người không rõ danh tính tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 26 hộp pháo trọng lượng 41,1kg ; 43 túi ni lông bên trong có chứa các vật thể dạng hình cầu có gắn một đoạn dây màu xanh, bên ngoài nhiều màu sắc, tổng khối lượng là 19,7 kg là pháo nổ. Tổng số lượng pháo thu giữ được là 69,5kg pháo lậu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Lập 5 năm tù giam.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hang-tram-nguoi-theo-doi-phien-toa-xu-nguoi-phu-nu-56-tuoi-di-buon-phao-lau-20200116134922925.htm