Hàng trăm người Quảng Nam bồng bế con xếp hàng từ 2h sáng vẫn không được tiêm vắc-xin

Số lượng vắc-xin 6 trong 1 có hạn, trong khi nhu cầu tiêm quá cao khiến người dân Quảng Nam vật vã trong cảnh xếp hàng chờ đợi.

Sáng sớm nay (28/2), hàng trăm phụ huynh ở các huyện lân cận TP Tam Kỳ bồng bế con nhỏ tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam để được tiêm loại vắc-xin mới nhập về địa phương. Hôm nay Trung tâm bắt đầu đợt tổ chức tiêm dịch vụ vắc-xin Hexaxim 6 trong 1.

Người dân chen chúc xếp hàng chờ bốc số thứ tự để tiêm vắc-xin cho con.

Người dân chen chúc xếp hàng chờ bốc số thứ tự để tiêm vắc-xin cho con.

Do số lượng đông, nên mọi người chen chúc nhau, xếp thành hàng dài, vật vã chờ đợi bốc số thứ tự suốt hàng giờ đồng hồ.

Đến tập trung từ khi mặt trời chưa ló dạng và phải chờ đợi rất lâu chị Lê Thị Tâm (trú huyện Phú Ninh) cùng con gái 2 tuổi mới được vào tiêm vắc-xin 6 trong 1.

“Mấy ngày trước, tôi đọc trên báo và chứng kiến cảnh người dân ở Đà Nẵng xếp hàng, chờ chực tiêm vắc-xin rất khổ sở. Vậy nên khi nghe địa phương thông báo sẽ tổ chức tiêm vắc-xin, tôi đã dậy từ lúc 2h để sắp xếp đưa con xuống TP Tam Kỳ. Nhưng tôi vẫn phải chờ đợi rất lâu vì có rất nhiều người còn đi sớm hơn tôi", chị Tâm cho hay.

Nhiều người bế các cháu nhỏ chờ đợi mà không biết bao giờ mới đến lượt.

Gần trưa, bà Nguyễn Thị Mến (trú huyện Thăng Bình) buồn rầu bế cháu nội rời khỏi trung tâm vì không thể đăng ký lấy số thứ tự.

“Ba mẹ cháu đi làm nên nhờ tôi đón xe buýt đưa cháu đi tiêm. Chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tay mỏi nhừ rồi mà vẫn không tới lượt bốc số thứ tự nên tôi đành phải bế cháu về.

Tôi hy vọng, các cơ sở y tế cấp huyện có thể nhập vắc-xin 6 trong 1 về phục vụ nhu cầu tiêm chủng, chứ khan hiếm thế này thì khổ cho dân quá”, bà Mến nói.

Nguồn vắc-xin 6 trong 1 có hạn, trong khi nhu cầu của người dân lại quá cao.

Một lãnh đạo của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam cho biết, đợt này Quảng Nam chỉ mua được 400 liều vắc-xin 6 trong 1, trong khi nhu cầu của người dân gấp đến 20 lần.

“Hiện Quảng Nam chỉ có Trung tâm Y tế dự phòng có được nguồn vắc-xin này. Chúng tôi tổ chức tiêm liên tục trong 3 ngày, mỗi buổi tiêm từ 50 đến 70 liều. Trung tâm đang cố gắng liên hệ với các công ty cung ứng để có thể tiếp tục bổ sung nguồn vắc xin 6 trong 1 nhằm phục vụ nhu cầu của người dân”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Vắc xin 6 trong 1 là loại vắc xin phối hợp để tiêm phòng các loại bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và những bệnh gây ra do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (HiB), nhất là viêm màng não mủ.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-tram-nguoi-quang-nam-bong-be-con-xep-hang-tu-2h-sang-van-khong-duoc-tiem-vac-xin-6-trong-1-d460148.html