Hàng trăm người phá dỡ cung điện thờ thiên xây trái phép tại Hà Nội

Sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ cung điện thờ thiên xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại xã Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực điện thờ thiên xây dựng trái phép. Hàng trăm người thuộc các bên liên quan, cùng máy móc đã được huy động tới khu vực tháo dỡ.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực điện thờ thiên xây dựng trái phép. Hàng trăm người thuộc các bên liên quan, cùng máy móc đã được huy động tới khu vực tháo dỡ.

Máy xúc cùng xe cầu tham gia tháo dỡ công trình.

Phần điện thờ chính được xây dựng bằng đá ong bị phá bỏ.

Hết sáng 20/7, các phần cổng chính và tường rào bao quanh đã được phá dỡ.

Việc phá dỡ sẽ được tiến hành cho tới khi hoàn tất. Trước đó, UBND huyện Ba Vì đã trao giấy cưỡng chế cho chủ công trình vi phạm là ông Lê Viết Long sau khi người này không tự tháo dỡ.

Cung điện thờ thiên xây dựng trái phép trên đất nông trường Việt Mông. Công trình bắt đầu được xây dựng từ tháng 10/2017, rộng 9.750m2.

Quần thể công trình gồm có khuôn viên, cổng chính và điện thờ. Phần điện chính là tòa nhà cao 9m, móng được xây bằng đá ong và đổ đất bên trong. Trong đó phần cổng chính cao khoảng 15m. Cung điện thờ thiên được bao quanh bởi đồi núi và hồ nước lớn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hang-tram-nguoi-pha-do-cung-dien-tho-thien-xay-trai-phep-tai-ha-noi-d414492.html