Hàng trăm người ở London, Berlin và Prague không mặc quần đi tàu điện ngầm

Hàng trăm người đi tàu điện ngầm ở các thành phố London, Berlin và Prague đã không mặc quần để hưởng ứng 10 năm sự kiện 'Không mặc quần dài đi tàu điện ngầm' cuối tuần qua.

Sự kiện là một phần của phong trào “Không mặc quần dài đi tàu điện ngầm” được khởi xướng ở New York, Mỹ vào năm 2002 và kể từ đó lan rộng tới 60 thành phố trên toàn thế giới.

Tại London, đám đông đã gặp nhau bên ngoài Phòng trưng bày Quốc gia ở Quảng trường Trafalgar trước khi di chuyển xuống tầng hầm dưới lòng đất nối lên các ga tàu điện ngầm trên khắp thành phố.

Hơn 100 người tập trung ở tuyến tàu điện ngầm London và không mặc quần dài. Nhiều hành khách trên tàu cảm thấy “hoang mang” khi trông thấy cả nam và nữ giới ngồi rải rác khắp các toa trong bộ đồ lót sáng màu, trò chuyện và chụp ảnh với nhau.

Sau khi di chuyển tới Jubilee Line ở Green Park, cả nhóm đã xuống Canary Wharf để tập thể dục nhịp điệu trên sân ga trước khi nhảy lên một chuyến tàu khác.

Các nhóm “không mặc quần dài” khác có mặt ở những địa điểm ở London, trong đó một nhóm đi theo hướng tới Quốc hội Anh.

Hai chị em Tessa và Matilda Deterding cho biết đây là lần đầu tiên họ tham gia “Không mặc quần dài trên tàu điện ngầm” bởi họ thích ý tưởng của sự kiện này. Tessa, 24 tuổi, đến từ London, nói: “Chúng tôi đã đọc thông tin về sự kiện và nghĩ nó có vẻ vui nhộn. Tôi đã không lo lắng về nó. Tôi khá thích ý nghĩa phía sau sự kiện, thay vì mím chặt môi, hãy tạo ra tiếng cười”.

Sự kiện ở London do Stiff Upper Lip Society tổ chức yêu cầu những người tham gia “không mặc quần lót dây/quần bơi nam bó sát/và bất cứ thứ gì có thể nhìn xuyên thấu bởi mục đích là nhằm giải trí, không xúc phạm những hành khách đi tàu”.

Một trong những người tổ chức, Farhan Rasheed, cho biết thực chất sự kiện này không nhằm mục đích gì, chỉ là tạo một bầu không khí vui vẻ. Ban đầu có nhiều người ái ngại nhưng sau đó đã tham gia sự kiện.

Sự kiện cũng diễn ra tại các thành phố Berlin của Đức và Prague của Séc hôm 13/1 khi hàng chục hành khách “không mặc quần dài” đi tàu điện ngầm Metro, tàu U-bahn.

Một số người tham gia ở Đức mặc trang phục được chuẩn bị kỹ càng hơn như áo Lycra màu cam sáng với mái tóc được nhuộm màu hồng.

Những chuyến đi “không mặc quần trên tàu điện ngầm” dự kiến cũng sẽ diễn ra ở các thành phố Chicago, New York, Amsterdam và San Francisco vào cuối tuần này.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-o-london-berlin-va-prague-khong-mac-quan-di-tau-dien-ngam-4436455.html