Hàng trăm người Mỹ có thể đã nhiễm biến thể mới của virus corona

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, biến thể mới từ chủng virus corona ở Anh có khả năng đã lây nhiễm cho hàng trăm người ở Mỹ từ tháng 11.

“Theo dự đoán của tôi, chủng virus corona mới có thể lây nhiễm tới hàng trăm người Mỹ ngay trong thời điểm hiện tại. Chúng có khả năng đã xuất hiện ở nhiều lúc, tại nhiều nơi khác nhau", Michael Worobey, Trưởng khoa sinh thái học và sinh học tiến hóa tại Đại học Arizona (Mỹ), nói.

Cùng quan điểm với ông Worobey còn có Trevor Bedford, Phó giáo sư bộ phận nghiên cứu vắc-xin và bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson. “Hãy tưởng tượng số lượng du khách bị nhiễm bệnh rời khỏi London (Anh). Con số này đang tăng lên theo cấp số nhân”, ông Bedford nhận định.

Chủng đột biến mới của virus của Corona có thể đã xuất hiện tại Mỹ từ tháng 11. Ảnh: AP

Chủng đột biến mới của virus của Corona có thể đã xuất hiện tại Mỹ từ tháng 11. Ảnh: AP

Theo CNN, kết luận được Worobey và Bedford rút ra sau khi nghiên cứu và truy tìm các biến thể virus corona ở Mỹ, được cho là có sự tương đồng với biến thể mới được phát hiện ở Anh. Dù chưa có ca nhiễm biến thể mới virus corona nào được công bố chính thức ở Mỹ, song hai ông tin rằng, đó có thể do hệ thống giám sát y tế tại nước này chưa nhận diện được chúng.

Hai ông ước tính, biến thể mới này có thể đã xuất hiện Mỹ từ khoảng giữa tháng 11 vừa qua.

Giới chức y tế cấp cao Mỹ cũng đồng tình với nhận định này. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về phòng chống Covid-19, nói rằng ông “sẽ không ngạc nhiên” nếu biến thể mới của virus corona từ Anh đã có mặt tại Mỹ, dù chúng không chiếm số lượng lớn nhất.

Thứ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir hôm 21/12 cũng cho biết: "Chủng virus này có thể đã ở Mỹ, chỉ có điều chúng ta chưa thể phát hiện ra nó".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong một thông báo được đăng tải trên mạng, cho biết chưa có biến thể virus corona nào từ Anh được phát hiện thông qua phương thức xét nghiệm giải trình tự gien ở Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết, khoảng 51.000 trong số 17 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 ở Mỹ, tương đương tỉ lệ chưa đến 0.5%, đã được xét nghiệm bằng phương thức này. “Do chỉ có số lượng rất nhỏ ca nhiễm Mỹ được xét nghiệm thông qua giải trình tự gien, nên biến thể virus corona mới này có thể đã ở Mỹ nhưng chưa bị phát hiện”, CDC cho biết.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hang-tram-nguoi-my-co-the-da-nhiem-bien-the-moi-cua-virus-corona-699690.html