Hàng trăm người đội mưa tiễn biệt thượng úy Nguyễn Văn Tùng

Sáng 23/10, hàng trăm người đội mưa đến tiễn biệt thượng úy Nguyễn Văn Tùng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa).

Lúc 9h30 phút, Bộ quốc phòng và Ban chỉ huy quân sự Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu cho thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Đại tá Vũ Công Tới- phó trưởng phòng tổ chức lao động Binh đoàn 18, Bộ quốc phòng nói: “Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã ra đi mãi mãi để lại sự tiếc thương vô hạn. Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh đoàn 18, Trung tâm huấn luyện các cơ quan đơn vị, các đồng chí đồng đội mất đi người cán bộ đảng viên ưu tú. Gia đình họ tộc mất đi một người con hiếu thảo... Chúng tôi những người ở lại xin nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm. Những hoài bão lớn lao còn dang dở của đồng chí những người ở lại sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp”.

Lúc 10h30, đoàn xe phủ đầy hoa trắng chuyển bánh khỏi tư gia, đưa thượng úy Nguyễn Văn Tùng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Bạn bè, bà con lối xóm đi bộ tiến đưa Thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Bạn bè, bà con lối xóm đi bộ tiến đưa Thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Thượng úy Nguyễn Văn Tùng là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam sinh ngày 21/04/1991; Nguyên quán: ở phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; trú quán số nhà 08 đường Trần Oanh, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp bậc thượng úy, chức vụ phi công, đơn vị Trung Tâm huấn luyện thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Tùng đã cùng hai đồng đội hi sinh lúc 8h03 phút ngày 18/10, do gặp tai nạn trong quá trình huấn luyện quân sự trên máy bay trực thăng, số hiệu 8632Ec130T2 rơi tại khu vực núi Dinh, tại huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hàng trăm người đến tiễn biệt anh.

Đồng chí Nguyễn Văn Văn Tùng nhập ngũ tháng 9/2009 và đã qua đào tạo sỹ quan lái máy bay quân sự tại trường Sĩ quan Không quân từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013. Tháng 12/2013, đồng chí Tùng được điều động về công tác tại Trung tâm huấn luyện của Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng. Trong quá trình học tập và công tác đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Tùng bay được 133 giờ 59 phút giờ bay tích lũy.

Do có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Văn Tùng được Đảng và Nhà nước thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và được phong quân hàm thiếu úy 2013, thăng quân hàm Trung úy năm 2016 và truy tặng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy trước thời hạn vào ngày 19/10/2016.

Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP.Thanh Hóa chuẩn bị các khâu để đưa Thượng úy Nguyễn Văn Tùng an nghỉ.

Các đồng đội làm lễ hạ quan thượng úy Nguyễn Văn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cha của Thượng úy Nguyễn Văn Tùng đau xót chỉnh trang lại linh cữu cho con.

Phạm Nhài – Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-tram-nguoi-doi-mua-tien-biet-thuong-uy-nguyen-van-tung-1065375.tpo