Hàng trăm người đổ xô đi ngắm hoa anh đào ở Mỹ giữa đại dịch Covid-19

Bất chấp những cảnh báo về mức độ lây lan của dịch bệnh của các cơ quan chức năng, nhiều người dân ở Mỹ vẫn tụ tập đông người để ngắm hoa anh đào.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, với số ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ sau Trung Quốc và Italy, Mỹ đã cho đóng cửa nhiều địa điểm vui chơi, tham quan.

Tuy nhiên bất chấp những cảnh báo từ cơ quan chức năng, vẫn đổ về Washington ngắm hoa anh đào khoe sắc vào cuối tuần qua.

Công viên rộng lớn với hồ Tidal Basin trong xanh phẳng lặng, trải dài từ Capitol Hill đến tượng đài Lincoln là nơi thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.

Hàng năm những địa điểm này đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan lên đến 1,5 triệu người từ khắp nước Mỹ.

Thời điểm này là lúc hoa anh đào đồng loạt nở rộ, tràn ngập các con đường, in bóng trên mặt nước.

Dưới nắng xuân dịu ngọt phản chiếu những tia sáng lấp lánh, những cánh đào tinh khiết, e ấp khoe mình rực rỡ.

Vì hoa anh đào chỉ nở trong hai tuần nên nhiều gia đình có con nhỏ cũng đã bất chấp sự lan rộng của dịch bệnh để đến đây thưởng thức hoa.

Dù đã được khuyến cáo nhưng người dân vẫn ít đeo khẩu trang khi dạo phố hay ở những nơi công cộng.

Dù đã được khuyến cáo nhưng người dân vẫn ít đeo khẩu trang khi dạo phố hay ở những nơi công cộng.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với hoa anh đào

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 leo thang nghiêm trọng trong tuần qua ở Mỹ, đặc biệt là tại New York với nhiều số ca nhiễm mới lên đến có 12.269 ca và 70 ca tử vong.

45 bang của Mỹ đã đóng cửa trường học, quán bar và nhà hàng trong khi chính phủ cấm tụ tập đông người và yêu cầu người dân chủ yếu nên ở trong nhà./.

Lê Anh/VOV.VN
Theo: DM, Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/hang-tram-nguoi-do-xo-di-ngam-hoa-anh-dao-o-my-giua-dai-dich-covid19-1025788.vov