Hàng trăm người dân mang lưới bắt cá sau sự cố vỡ đập chứa 600.000m3 nước

Sau sự cố đập chứa nước Đầm Thìn (Phú Thọ) bị vỡ, hàng trăm người dân địa phương kéo nhau mang thuyền, lưới để bắt cá bất chấp nguy hiểm rình rập.

Video: Vỡ đập, nước ồ ạt tràn xuống nhấn chìm hàng chục ha hoa màu ở Phú Thọ

Sáng 28/5, đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) rộng hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước bị vỡ.

Sáng 28/5, đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) rộng hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước bị vỡ.

Chiều dài đoạn đập bị vỡ khoảng 5m, lượng nước lớn ồ ạt tràn xuống hạ du.

Đại diện Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Khê cho biết: "Đập vỡ khoảng 5m. Ngay sau sự cố xảy ra, huyện đã huy động toàn bộ quân đội, dân quân và các xã quanh vùng khơi thông dòng chảy. Đồng thời, huyện đã sơ tán 17 hộ dân trong vùng hạ du để đảm bảo an toàn. Về tài sản hoa màu, huyện đang thống kê thiệt hại".

Sau khi nước rút, người dân mang thuyền, lưới xuống lòng đập để bắt cá.

Dưới hạ lưu cũng có cả trăm người dùng lưới, xiên, dao, nơm và tay không để bắt cá.

Người dân bắt được chủ yếu cá mè, cá trôi.

Theo người dân, cá bắt được có trọng lượng tương đối lớn, có con lên tới 6kg

Nhiều người bắt được cả chục kg cá.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/hang-tram-nguoi-dan-mang-luoi-bat-ca-sau-su-co-vo-dap-chua-6000m3-nuoc-ar548678.html