Hàng trăm người dân đổ xô đi 'săn' cá khủng hồ thủy điện Trị An

Sáng 8.10, hồ thủy điện Trị An (H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đóng đập xả lũ, hàng trăm người dân địa phương và nhiều nơi khác đã tập trung về chân đập để đi bắt cá từ hồ Trị An đổ về.

Anh Nguyễn Văn Trung (ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) may mắn bắt được cá mè nặng gần 15 kg. Anh Trung chia sẻ: Nhóm của tôi có 5 người. “Chúng tôi thả lưới sớm nên bắt được gần 100 kg cá cá loại. Có 5 cá mè nặng gần 15 kg” – anh Trung nói.

Hàng trăm người dân có mặt từ sớm để bắt cả khủng sau khi thủy điện đóng đập

Theo kinh nghiệm của người dân, khi hồ thủy điện Trị An đóng đập, các loại cá vốn sinh sống trên hồ Trị An có kích cỡ lớn, nặng nhiều ký bị mắc cạn ngay dưới chân đập thủy điện, trở thành cơ hội cho người dân đánh bắt.

Nhiều người dân đi thành nhóm 3-4 người để đánh bắt cá, có nhóm bắt được hơn 50 kg cá và mang về chia nhau chế biến món ăn.

Anh Nguyễn Thanh Tình – một người đánh có nhiều kinh nghiệm chia sẻ: Sau mỗi kỳ thủy điện xả lũ, cá dồn về chân đập rất nhiều. Các loại cá mè, cá tra, cá chép, cá lăng... rất nhiều. Có con chỉ nặng nửa kg nhưng cũng có con hơn chục kg.

Anh Nguyễn Văn Trung (ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) may mắn bắt được cá mè nặng gần 15 kg. Anh Trung chia sẻ: Nhóm của tôi có 5 người. “Chúng tôi thả lưới sớm nên bắt được gần 100 kg cá cá loại. Có 5 cá mè nặng gần 15 kg” – anh Trung nói.

Cũng theo anh Trung, nhóm của anh đã đến chân đập từ đêm 7.10 để chờ giờ thủy điện đóng cửa xả.

Người dân mang “chiến lợi phẩm” là hàng chục kg cá về nhà

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/hang-tram-nguoi-dan-do-xo-di-san-ca-khung-ho-thuy-dien-tri-an-634871.ldo