Hàng trăm người chen nhau xin giấy phép để ra vào Hải Phòng

Hôm nay (6/2), người dân chen chúc ở các UBND phường (xã) của Hải Phòng để xin giấy ra vào thành phố.

Từ 12h trưa nay (6/2), người ra vào TP Hải Phòng đều phải có giấy xác nhận nêu rõ lịch trình, nơi đi và đến do chính quyền UBND xã, phường nơi cư trú cấp. Nội dung văn bản có hiệu lực ngay sau 1 ngày ban hành.

Do nhu cầu đi lại dịp giáp Tết, hôm nay nhiều trụ sở phường (xã) đông nghịt người đến xin giấy xác nhận.

Người dân chen nhau đi xin giấy phép

Người dân chen nhau đi xin giấy phép

Ghi nhận của PV tại UBND phường Đông Hải 1, quận Hải An, từ sáng đến chiều có hàng trăm người dân tập trung để xin giấy xác nhận ra vào thành phố. Phường đã tăng cường cán bộ nhưng không tránh khỏi cảnh chen lấn.

UBND phường Đông Hải 2 (Hải An) cũng đông đúc không kém.

Tại UBND phường Đông Hải 1, hôm nay lượng công dân đến liên hệ quá tải

Hầu hết người dân xin giấy ra ngoài Hải Phòng để về quê ăn Tết. Họ là công nhân các tỉnh khác làm việc tại các công ty, doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, nhân viên của Công ty Giày da Đỉnh Vàng phản ánh: “Tôi cần xin giấy để về Nghệ An ăn tết với gia đình. Quê tôi không cấm người về nhưng tôi lại khó để ra khỏi Hải Phòng. Nay tôi đi xin giấy xác nhận theo yêu cầu mới của thành phố.

Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần xuất trình CMND và hộ khẩu để đối chiếu với đơn là được xác nhận.

Bất cập ở đây là cảnh chen chúc chờ đợi đến lượt. Chưa thấy cái giấy có khả năng chống dịch đến đâu nhưng kéo nhau đến chen lấn như thế này đã vi phạm quy định giãn cách để chống dịch”.

UBND phường phải kê bàn ra hành lang để giải quyết cho người dân đến xin giấy

Cán bộ phường căng mình xác nhận giấy cho công dân

Ngoài 2 phường này, nhiều địa phương khác ở Hải Phòng hôm nay cũng quá tải người đến xin giấy xác nhận đi lại.

Chính quyền cho là cần thiết

Ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh cho biết: Việc xác nhận cho người dân để phục vụ cho công tác truy vết nếu có trường hợp nhiễm Covid-19 là cần thiết.

Ngay từ 7h sáng, công dân đã lên phường xin xác nhận. Đó là nhu cầu cấp thiết của họ để được về quê. Vì thế, cán bộ phường tập trung phục vụ kể cả thứ Bảy, Chủ nhật cho đến tận ngày Tết.

Xin giấy phép tại quận Lê Chân

Cũng theo ông Dũng, nhiều công nhân không khai báo tạm trú tạm vắng khiến việc xác nhận mất thời gian.

Cán bộ phường hướng dẫn họ sang công an phường để chuyển cảnh sát khu vực xác nhận. Việc xác nhận cho công dân đảm bảo nhanh nhất một tiếng, chậm nhất là nửa ngày.

Người dân làm thủ tục tại UBND phường Đông Hải 1

Một giấy xin phép vừa được đóng dấu

Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân cho hay: "Biết là người dân vất vả nhưng quy định của TP có hiệu lực từ hôm nay. Các phường của quận Hải An có rất đông người đến xin giấy xác nhận. Chúng tôi đang nỗ lực bố trí thêm cán bộ để phục vụ việc chứng thực được nhanh hơn".

Kê khai lịch trình nơi đi và nơi đến để được xác nhận

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng khẳng định: Chính sách này là để siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19. Người dân phải xin giấy xác nhận ghi rõ nơi đi, nơi đến và thời gian đi, về là cần thiết.

Hải Phòng đang ở giữa hai vùng có dịch Covid-19 rất phức tạp là Quảng Ninh và Hải Dương. Do đó, thành phố đã nâng mức độ phòng chống để ngăn chặn nguy cơ những người nhiễm Covid-19 vào địa bàn.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hang-tram-nguoi-chen-nhau-xin-giay-phep-de-ra-vao-hai-phong-711507.html