Hàng trăm người bị cách ly vì liên quan đến các ca mắc Covid-19

Theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai, đến sáng ngày 9/3 có tổng cộng có 180 người tiếp xúc và tiếp xúc gián tiếp với hai du khách người Anh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hiện 2 vợ chồng người Anh đang được cách ly tại khu cách ly đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện 2 vợ chồng người Anh đang được cách ly tại khu cách ly đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lào Cai

Tỉnh Lào Cai chính thức thông tin về danh tính hai trường hợp hai vợ chồng du khách người Anh dương tính với COVID-19 (ngồi cùng khoang hạng C, số ghế 7B và 7C, với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines, như sau:

Bà Claddock Mary Irene Catherine; sinh năm 1950; Quốc tịch Anh. Số hộ chiếu 501216506; Ông Claddock Graham Arthur Aleck; giới tính: Nam; sinh năm 1951; Quốc tịch Anh. Số hộ chiếu 5007377401 (là chống của Claddock Mary Irene Catherine).

Hai du khách trên có quan hệ vợ chồng. Lịch trình 02 du khách đến Lào Cai như sau: 22h00 ngày 4/3, hai vợ chồng người Anh đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai. Ngày 5-6/3, hai du khách ở tại Sa Pa.

Đến 15h00 ngày 07/3 hai du khách được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách ly tại Bệnh viện. Hiện, bệnh nhân nam sốt 38,30 C, không ho, không khó thở. Bệnh nhân nữ không sốt.

Tỉnh Lào Cai đã xác định được 180 người có tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó được 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3. Tất cả 180 người đều đã được cách ly theo dõi theo quy định.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 diễn ra vào chiều 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai ngay các phương án, kịch bản đã xây dựng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

17h30 ngày 8/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận được thông tin từ Bộ Y tế về hai mẫu xét nghiệm gửi từ Lào Cai dương tính với COVID-19.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. UBND tỉnh thông tin và khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong sáng nay, ngày 9/3, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức về hướng xử lý tiếp theo của Lào Cai trong những ngày tới khi địa bàn phát hiện 2 ca dương tính với dịch Covid-19.

Huế

Một nguồn tin của phóng viên cho biết, trong sáng nay, 9/3, những du khách lưu trú tại khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão, phường Phú Hội, TP Huế) - nơi bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 từng lưu trú, được chuyển lưu trú và cách ly tại chỗ ở một khu resort xa thành phố Huế.

Theo xác minh của phóng viên, sau khi phát hiện bệnh nhân người Anh dương tính với Covid-19, qua tiến hành rà soát số khách lưu trú cùng thời điểm với bệnh nhân thứ 30 này, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế xác định, có 15 du khách trú tại khách sạn Moonlight cùng vào thời điểm kể trên.

Công an làm nhiệm vụ trước KS Moonlight (Huế) sáng 9/3. Ảnh: Ngọc Văn

Trong 15 du khách này, có 2 người là khách nội địa, còn lại là du khách nước ngoài. Theo phương án của tỉnh TT-Huế đưa ra, 15 du khách này được chuyển cách ly tại một khu resort xa khu dân cư thuộc huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, cách TP Huế hơn 10km. Được biết, những người này sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Thông tin bước đầu, tỉnh TT-Huế sẽ hỗ trợ chi phí lưu trú (cách ly) tại resort kể trên.

Trước đó, như tin đã đưa, vào tối 8/3, Bộ Y tế đã công bố trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 10 trong ngày 8/3. Đây là bệnh nhân thứ 30 mắc Covid -19 tại Việt Nam. Bệnh nhân mang quốc tịch Anh, 66 tuổi, di chuyển trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội ngày 2/3, cùng chuyến và cùng khoang thương gia với bệnh nhân thứ 17 ở phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân này đã từ Hà Nội đến Huế. Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TT-Huế đã điều tra và cách ly bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Còn theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, liên quan nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 là công dân người Anh hiện bị cách ly ở Huế này, tối 8/3, cơ quan chức năng địa phương đã xác định có 23 người tiếp xúc gần với người này, gồm những người bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 30 và những nhân viên khách sạn. Những người này cũng đã được cách ly tại chỗ sau đó.

Quảng Trị

Sáng 9/3, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay, 4 người đi cùng chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế với nữ du khách người Anh bị nhiễm Covid-19 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế (bệnh nhân thứ 30 tại Việt Nam nhiễm Covid-19), đã đến huyện Hướng Hóa vào ngày 6/3.

Tối 8/3, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã rà soát và liên hệ với Nguyễn Thăng L, Nguyễn Bá S, Nguyễn Minh Đ, Lê Thanh H (cùng trú tại Hà Nội) đang lưu trú tại huyện Hướng Hóa. Khi liên lạc được với 4 người trên, đến khoảng 23h cùng ngày, cơ quan chức năng mới tìm được cả 4 người.

Trước đó, 4 người trên đi cùng chuyến bay từ Hà Nội vào Huế, và 1 hành khách trên chuyến bay này là một nữ du khách người Anh 66 tuổi đã bị nhiễm Covid-19.

Được biết, cả 4 người đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị dùng xe chuyên dụng đưa về thành phố Đông Hà ngay trong đêm 8/3 để cách ly và kiểm tra.

Ngay trong khuya 8/3, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tiến hành tổ chức sát khuẩn nơi lưu trú của 4 người cùng trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 ở một khách sạn tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Cũng ngay trong đêm 8/3, những địa điểm mà 4 người này lưu trú và phương tiện đi lại đã được sát khuẩn. Những người tiếp xúc với 4 người này cũng sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra.

Đà Nẵng: 57 người về nhà sau 14 ngày cách ly trong doanh trại quân đội

Sáng nay (9/3), 57 công dân Việt Nam về từ các nước vùng dịch Covid-19 được cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị Đồng Nghệ (Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được cấp giấy chứng nhận cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Sau 14 ngày, sức khỏe của 57 công dân hoàn toàn khỏe mạnh và đã có thể về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Tin, Clip: Nguyễn Thành

Quang Lộc-Ngọc Văn-H.Thành-Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-tram-nguoi-bi-cach-ly-vi-lien-quan-den-cac-ca-mac-covid19-1617976.tpo