Hàng trăm nghìn sản phẩm vàng 'độc, lạ' cho ngày Vía Thần Tài

Để đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may cho năm Mậu Tuất, đặc biệt là vào ngày Vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch), các doanh nghiệp vàng đã chuẩn bị hàng trăm nghìn sản phẩm vàng các loại để phục vụ nhu cầu mua vàng lấy may đầu năm của người dân.

Dòng sản phẩm Kim Khuyển của PNJ đưa ra dịp vía Thần Tài 2018

Tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Bán lẻ toàn quốc của PNJ, cho biết, năm nay ngoài bộ sưu tập Vòng tay Phong thủy với những chiếc vòng tay Tỳ hưu, Thiềm thừ hay Kim khuyển được làm từ vàng 24K, chạm khắc tinh xảo, mang biểu tượng của bình an, phú quý, phúc lành, PNJ tiếp tục tung ra dòng sản phẩm linh vật của năm - Kim Khuyển (Chó vàng) - một biểu tượng của năm Mậu Tuất và cũng là một linh vật vừa thân thuộc vừa cao quý trong phong thủy.

"Dòng sản phẩm Kim Khuyển được PNJ chế tác trên chất liệu vàng 24K, trọng lượng 2 lượng vàng, được chạm khắc tinh xảo, khắc họa sống động vẻ đẹp linh vật của năm, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tâm linh sâu sắc, hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm đắt hàng trong dịp Ngày Thần Tài năm nay”, bà Hà thông tin.

PNJ cũng giới thiệu ra thị trường các bộ sản phẩm tượng Phúc - Lộc - Thọ , tượng Đức Mẹ Quan Âm, Tỳ hưu Thiên Lộc, bức tranh Liên Hoa Khai Phúc, Kim Thiềm Chiêu Tài với thiết kế tinh xảo trên chất liệu vàng 24K cùng thông điệp cầu sức khỏe, tài lộc, bình an...

Còn ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Quan hệ đối ngoại của PNJ cũng cho biết, mọi khi thời điểm mở cửa của PNJ là 8h hàng ngày thì trong Ngày Thần Tài năm nay hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa từ 5-6h sáng và phục vụ đến khi hết khách mua trong ngày. Đặc biệt, PNJ cam kết mức giá ổn định theo thị trường để giúp người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm và “rinh” may mắn về cho gia đình trong năm mới.

“Năm nay, chúng tôi dự đoán nhu cầu mua sắm và khả năng tiêu thụ trong Ngày Thần Tài sẽ tăng khoảng 50-60% so với mọi năm”, ông Tẩn dự báo.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, doanh nghiệp này cũng cho biết đã chuẩn bị khoảng 250.000 sản phẩm vàng ép vỉ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm nữ trang vàng ta và sản phẩm quà tặng mỹ nghệ mạ vàng Nano 99,99% phù hợp với lựa chọn của tất cả các đối tượng khách hàng trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, giá vàng niêm yết tính đến trưa hôm nay 23.2 không biến động nhiều so với ngày thường.

Giá vàng niêm yết trong sáng hôm nay 23.2 tại một số cửa hàng, DN vàng

Tuy vậy, giới chuyên gia cũng cảnh báo, giá vàng bán vào dịp Vía Thần Tài thường bị “thổi” lên, khoảng cách chênh lệch giữa mua vào - bán ra có thời điểm lên tới 500.000 đến 1 triệu đồng/lượng. Do đó, người dân chỉ nên mua một lượng vàng nhỏ để “cầu may”, không nên mua vàng với số lượng lớn.

TS.LS Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính, cho rằng việc mua vàng cầu may vào Ngày Thần Tài nên vừa phải, để đúng nghĩa là mua để lấy may mắn, đồng thời tránh rủi ro khi giá vàng giảm. Người mua vàng nên chọn các cửa hàng có uy tín lâu năm, quen giao dịch, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt và phải lấy hóa đơn bảo đảm khi mua vàng.

“Đặc biệt, khi mua vàng miếng SJC, người mua phải yêu cầu cửa hàng ghi số seri, bao vàng phải có chữ dạ quang, vàng miếng không bị móp méo hay bẻ cong. Cùng với đó, trên hóa đơn phải có đầy đủ thông tin về loại vàng, giá vàng, tiền công, tiền hột, ngày tháng năm mua vàng...”, ông Tín lưu ý.

Quốc Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/hang-tram-nghin-san-pham-vang-doc-la-cho-ngay-via-than-tai-850960.html