Hàng trăm ngàn HS tại 125 quốc gia đồng loạt rời lớp học thúc giục bảo vệ môi trường

Hôm qua (24/5), hàng trăm ngàn HS tại 1.664 thành phố ở 125 quốc gia trên thế giới đồng loạt rời lớp học để yêu cầu có hành động chống lại cuộc khủng hoảng về khí hậu trong một sự kiện có tên 'Fridays for Future' – một phong trào có từ tháng 8/2018 do HS 15 tuổi Swede Greta Thunberg khởi xướng khi đó.

Hàng trăm ngàn HS xuống đường kêu gọi có hành động chống biến đổi khí hậu

Hàng trăm ngàn HS xuống đường kêu gọi có hành động chống biến đổi khí hậu

“24/5 là cơ hội cuối cùng ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của Liên minh châu Âu. Các chính trị gia giờ đây đã nói về những vấn đề liên quan tới khí hậu và môi trường nhiều hơn, nhưng họ cần thêm áp lực” – Thunberg nói với tạp chí Time hồi tháng 3. Hiện các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đang diễn ra.

Hôm qua, những bức ảnh và video về sự kiện này ở nhiều nơi như Seoul, Hàn Quốc, Auckland, New Zealand đã được chia sẻ trên mạng xã hội. HS đang thúc giục chính phủ của họ áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu khí thải nhà kính.

Ví dụ như ở Australia, HS đang kêu gọi chính phủ tạo ra 100% điện bằng năng lượng tái chế vào năm 2030.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hang-tram-ngan-hs-tai-125-quoc-gia-dong-loat-roi-lop-hoc-thuc-giuc-bao-ve-moi-truong-4005697-d.html