Hàng trăm lính cứu hỏa và người dân xuyên đêm dập đám cháy trên núi

Đến thời điểm này, đám cháy đã cơ bản khống chế nhưng lực lượng PCCC 2 quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu vẫn ứng trực đề phòng lửa bùng phát trở lại

Vào lúc 18 giờ tối qua (19/7), người dân phát hiện đám cháy trên núi Phước Tường, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nên báo cơ quan chức năng.

Vào lúc 18 giờ tối qua (19/7), người dân phát hiện đám cháy trên núi Phước Tường, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng 2 quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và người dân tham gia dập lửa. Ban đầu, ngọn lửa cháy ở độ cao khoảng 100 mét, sau đó cháy lan lên đỉnh núi. Thời tiết nắng nóng, hanh khô kết hợp gió mạnh, khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy trên núi cao, nên ống nước không thể kéo lên tiếp cận ngọn lửa.

Lực lượng bộ đội, dân quân địa phương được huy động khoanh vùng, không cho đám cháy lan rộng, đồng thời dùng cây dập lửa. Đến sáng nay (20/7), đám cháy cơ bản được khống chế.

Ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đang ứng trực tại hiện trường cho biết:“Sáng nay lửa có lan qua bên phía Cẩm Lệ anh em dập tắt rồi lúc 7 giờ. Và anh em chữa cháy bây giờ vẫn đang còn túc trực dập tắt những phần lan bên Cẩm Lệ, còn bên Liên Chiểu thì thấy anh em Liên Chiểu đang dập lửa trên ấy vì đang còn ngún khói”.

Lực lượng chữa cháy được điều tới hiện trường trong đêm.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-linh-cuu-hoa-va-nguoi-dan-xuyen-dem-dap-dam-chay-tren-nui-934301.vov