Hàng trăm học sinh Quảng Ngãi bỏ học đi biển

Học chưa hết cấp 2 nhưng hàng trăm học sinh trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) bỏ học giữa chừng theo cha, anh ra biển đánh bắt cá mưu sinh.

Cuối tháng 11, tiết trời âm u, gió rít từng cơn lạnh buốt. Những con tàu neo đậu san sát trong bến Cửa Đại tránh thời tiết xấu.

Chỉ tay về phía bến cảng, ông Nguyễn Hành (ngụ xã Nghĩa An) cho biết những cậu bé ngăm đen, mái tóc xoăn vàng đi lại trên boong tàu từng là học sinh trường THCS Nghĩa An, nghỉ học giữa chừng theo người thân ra biển đánh bắt thủy sản mưu sinh.

Trường THCS Nghĩa An - nơi hàng trăm học sinh nghỉ học giữa chừng ra biển đánh bắt thủy sản mưu sinh. Ảnh: Minh Hoàng.

Trường THCS Nghĩa An - nơi hàng trăm học sinh nghỉ học giữa chừng ra biển đánh bắt thủy sản mưu sinh. Ảnh: Minh Hoàng.

"Vùng xã biển này học sinh học hết cấp 3, đỗ đại học rất hiếm. Riêng những cậu bé trai học đến lớp 7-8 thường nghỉ học lên tàu học việc, sau đó đi bạn cho các chủ tàu (làm thuê) kiếm sống hoặc phụ giúp gia đình", ông Hành thổ lộ.

Thống kê sơ bộ năm học 2014 -2015, trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) có 285 học sinh bỏ học. Riêng từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, trường có 79 học sinh bỏ học, trong đó chủ yếu là theo tàu ra biển đánh bắt cá.

Thầy Lê Văn Tạo - phó hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An - lý giải đặc thù xã ven biển nên học sinh cấp 2 nơi đây năm nào cũng nghỉ học lao động sớm.

"Phụ huynh quản lý không chặt việc học của con cái nên các em ham chơi, chây lười lâu ngày, học không nổi nên chán nản bỏ học rồi theo cha, anh ra biển mưu sinh", ông Tạo nói.

Thầy Tạo kể nhiều lần đến nhà học sinh tuyên truyền, vận động các em trở lại lớp nhưng có không ít phụ huynh thẳng thắn: "Nó học không nổi nữa thì gia đình cho đi biển kiếm sống, thầy cô ép làm gì. Làng chài vài đứa tốt nghiệp đại học về không xin việc làm được cũng đi biển đó thôi".

Đội tàu đánh bắt thủy sản xa bờ ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Ở vùng xã biển này, học sinh nghỉ học nhiều nhất là dịp hè và sau Tết khiến bàn ghế các lớp ở trường THCS Nghĩa An trống vắng. Nhiều em cho rằng sau mỗi chuyến đi biển trở về vừa có tiền phụ giúp gia đình, vừa có thể mua sắm vật dụng sinh hoạt mình ưa thích.

Phụ huynh Trần Văn Pho (ngụ xã Nghĩa An) bộc bạch liên tiếp những năm gần đây, tình trạng thiếu lao động đi biển ở địa phương ngày càng nan giải. Nhiều gia đình có con trai học đến lớp 7 không thích đi học là cho nghỉ theo tàu học việc làm đầu bếp, phụ kéo lưới, dần dần học lái tàu đánh bắt cá.

"Con không thích học mà mình ép đến lớp, nó rời nhà đi luôn thì khổ hơn. Do vậy, mình gửi theo tàu học việc, sau này trưởng thành đi biển kiếm sống, nuôi được vợ con", ông Pho phân trần.

Lãnh đạo xã Nghĩa An xác nhận những năm gần đây, tình trạng nam sinh cấp 2 bỏ học đi biển, còn nữ sinh bỏ học phụ gia đình thu mua hải sản, đan lưới, đi làm ăn xa... còn diễn ra phổ biến.

Trước thực trạng này, ngành giáo dục Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Nghĩa An và gia đình học sinh tuyên truyền, vận động nhưng chưa chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, ngành giáo dục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu... tạo môi trường học tập thân thiện nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học nơi đây.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-tram-hoc-sinh-quang-ngai-bo-hoc-di-bien-post701396.html