Hàng trăm hộ dân Quảng Bình bị cô lập do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi ở Quảng Bình ngập nặng, bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Ngày 7/10, thông tin từ ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được biết, trên địa bàn xã có hơn 270 hộ gia đình với gần 1.000 nhân khẩu đang bị cô lập do mưa lớn.

Do mưa lớn, nhiều địa phương tại Quảng Bình đã bị cô lập.

Do mưa lớn, nhiều địa phương tại Quảng Bình đã bị cô lập.

Theo ông Quang, do mưa lớn liên tục mấy ngày qua, từ khoảng 3h sáng cùng ngày, nước lớn từ thượng nguồn đổ về tại hai điểm ngầm Khe Ngang và Bản Mới đã xảy ra ngập sậu, khiến hai bản Hang Chuồn - Trường Nam và bản Khe Ngang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với vùng trung tâm xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Trường Xuân đang có gần 300 gia đình với gần 1.000 người đã và đang bị cô lập do mưa lũ.

"Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ, chúng tôi đã cắt cử cán bộ xã và Công an viên có mặt tại hiện trường để hướng dẫn cũng như giúp bà con dân bản phòng tránh thiên tai, lũ lụt", ông Quang cho biết thêm.

Đình Hùng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-tram-ho-dan-quang-binh-bi-co-lap-do-mua-lon-20201007141248096.htm