Hàng trăm hành khách của Air France bị mắc kẹt 3 ngày tại Siberia

Gần 300 hành khách của hãng hàng không Air France đi Thượng Hải (Trung Quốc) đã buộc phải dừng chân ở Serbia từ ngày 10/11 cho đến nay.

Theo dự kiến chuyến bay của hãng Air France chở gần 300 hành khách sẽ đi từ Paris đến thượng Hải vào ngày 11/11.

Tuy nhiên, sau khi báo cáo có phát hiện khói trong cabin, chiếc máy bay này đã buộc hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Irkutsk, Siberia.

Ngày 12.11, chiếc máy bay thứ hai của hãng này đến giải cứu cũng buộc phải hạ cánh do gặp vấn đề về kỹ thuật.Cả hai chiếc máy bay đề cập ở trên đều là Boeing 777 và có tổng số 14 năm hoạt động bay.

Một chiếc máy bay của hãng Air France. Ảnh: Getty Image.

Hãng Air France cho biết, rất may không có hành khách nào bị thương và tất cả đều được cung cấp phòng ở tại một khách sạn gần sân bay.

Tuy nhiên, tất cả số hành khách này không được rời khỏi khách sạn trong 3 ngày qua do không có thị thực của Nga. Các hành khách đang mong chờ chiếc máy bay thứ ba sẽ sớm tới đưa họ về Thượng Hải.

Hà Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hang-tram-hanh-khach-cua-air-france-bi-mac-ket-3-ngay-tai-siberia-d2058409.html