Hàng trăm gia đình công nhân khó khăn tại TP HCM vui 'Tết sum vầy'

470 gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã cùng lãnh đạo TP HCM dùng tiệc nhẹ với các món ăn truyền thống mang hương vị Tết và được tặng 1 triệu đồng, 2 chiếc bánh chưng và một phiếu mua hàng Co.opmart 300.000 đồng

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại chương trình

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại chương trình

Chiều 18-1, Chương trình "Tết sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020" cụm Tân Phú do LĐLĐ TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Khu Thể thao Siêu thị Aeon Mall (quận Tân Phú, TP HCM). Chương trình có sự góp mặt của 470 gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết thuộc các đơn vị LĐLĐ quận Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận, Hóc Môn, quận 12 và Công đoàn ngành Y tế.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Tết, tặng quà cho công nhân

Đến chung vui với các gia đình CNVC-LĐ còn có sự hiện diện của bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Ban Dân vận Thành ủy, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Ban Dân vận Thành ủy tặng quà cho CNVC-LĐ tại chương trình "Tết sum vầy"

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Thị Dung, bày tỏ đồng cảm với những công nhân xa quê, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền; đồng thời đánh giá cao nỗ lực không mệt mỏi của họ trong suốt 1 năm qua. Bà Dung cũng đánh giá cao hoạt động chăm lo có chiều sâu của các cấp Công đoàn TP, trong dịp Tết Canh Tý 2020, xem đó là sự khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức đại diện, bảo vệ người lao động.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM trao quà cho công nhân

Năm 2020, với mục tiêu chăm lo nhiều hơn đối với các gia đình công nhân (CN), LĐLĐ TP HCM đã quyết định tổ chức họp mặt "Tết sum vầy" tại 3 cụm: quận 9, Tân Phú và quận 7 với số lượng tăng từ 600 lên 1.500 gia đình CNVC-LĐ. Ngày 8-1 vừa qua, "Tết sum vầy" cụm quận 9 đã diễn ra tại Nhà thiếu nhi quận 9 với 260 gia đình tham gia. Dự kiến "Tết sum vầy" cụm quận 7 (395 gia đình) sẽ diễn ra vào ngày 19.1 tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận 7.

Lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TP và đại diện CNVC-LĐ cắt dưa hấu tại "Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng"

Song song với chương trình "Tết sum vầy", các cấp Công đoàn TP còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao chào đón năm mới tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú và tại các doanh nghiệp để phục vụ các CN ngoại tỉnh không có điều kiện về quê đón Tết. Tính đến thời điểm này đã có 307.825 CNVC-LĐ được chăm lo với tổng kinh phí 171,7 tỉ đồng và trao tặng 33.614 vé xe, 458 vé tàu với tổng số tiền 21,245 tỉ đồng.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Tham dự chương trình, trong không khí ấm ấp và sẻ chia, các gia đình CN đã cùng lãnh đạo TP và đại diện LĐLĐ TP mổ dưa, cắt bánh khai xuân; dùng tiệc nhẹ với các món ăn truyền thống mang hương vị Tết như bánh tét, giò lụa, dưa món…; thưởng thức văn nghệ, xem múa lân; tham gia bốc thăm trúng thưởng trúng với các phần quà có giá trị như: xe máy, tivi, máy giặt, bàn ủi, nồi cơm điện... Bên cạnh đó, mỗi gia đình CN còn được ban tổ chức tặng 1 triệu đồng, 2 chiếc bánh chưng và một phiếu mua hàng Co.opmart 300.000 đồng; con CN được nhận lì xì 100.000 đồng/cháu.

Gian hàng Ông đồ thu hút rất đông công nhân xin chữ

Góp mặt trong "Tết sum vầy", anh Vương Văn Đại, công nhân Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon), xúc động cho biết ước mơ giản dị của vợ chồng anh sau một năm làm việc là được về quê thăm cha mẹ già yếu, anh chị thân thương, để các con được gặp ông bà, cô bác sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng vì còn nhiều khó khăn nên đã hơn 10 năm rồi gia đình anh chưa thể về quê đón tết cùng người thân.

Tiết mục múa lân tại chương trình

"Năm nay, lại một năm nữa đón Tết xa quê, nhưng tôi cũng như 470 gia đình anh chị CN có mặt trong Chương trình "Tết Sum vầy" cảm thấy rất ấm áp. Ở đây, chúng tôi được ngồi cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng ăn những món ăn quê hương trong không khí của một đại gia đình, ngay tại nơi mình lập nghiệp.

Nhiều gia đình CNVC-LĐ được san sẻ, ấm áp, hạnh phúc tại chương trình "Tết sum vầy" năm nay

Đây là sự động viên tinh thần rất lớn cho những gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn phải đón Tết xa quê như chúng tôi, tạo động lực để chúng tôi phấn đấu làm việc tốt hơn trong năm mới", anh Đại bộc bạch.

M.Chi; ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hang-tram-gia-dinh-cong-nhan-kho-khan-tai-tp-hcm-vui-tet-sum-vay-20200118203714804.htm