Hàng trăm ghe mía nguyên liệu nằm phơi nắng chờ thu mua

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 1 tuần qua, nông dân trồng mía ở Trà Vinh tiếp tục gặp khó do mía đã thu hoạch nhưng không thể bán được vì Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh chậm triển khai thu mua.

Các ghe mía nằm chờ đăng tài nhiều ngày quanh khu vực nhà máy. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Hiện quanh khu vực Nhà máy Mía đường Trà Vinh, hàng trăm ghe và xe chở mía nguyên liệu nối đuôi nhau để chờ. Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú, hiện khoảng 200 ghe mía đang nằm chờ trên đoạn sông gần khu vực nhà máy.

Ông Kim Chiêu, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú lo lắng vì ruộng mía 0,6 ha của gia đình ông đốn 4 ngày nay vẫn nằm ngổn ngang ngoài đồng do không có phương tiện vận chuyển. Hàng trăm phương tiện vận chuyển mía bằng xe tải và ghe đều bị “neo” lại hơn 1 tuần nay tại các khu vực tập kết mía vào Nhà máy Mía đường Trà Vinh.

Mía nguyên liệu tiếp tục phơi nắng chờ thu mua. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo các hộ trồng mía ở huyện Trà Cú, Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh thông báo sau Tết Nguyên đán, ngày 22/2 tổ chức đăng ký tiếp nhận và đến ngày 25/2, công ty chính thức tiếp nhận mía để ép nên nông dân tranh thu thu hoạch các diện tích mía đã chín rộ và chín khô.

Mía đã đốn nằm phơi trên ghe, trên xe và cả trên đồng nhiều ngày làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng, nông dân phải tiếp tục chịu thiệt.

Niên vụ mía 2017 - 2018, tỉnh Trà Vinh trồng hơn 5.400 ha; trong đó, huyện Trà Cú trồng trên 4.300 ha. Toàn tỉnh có hơn 2.000 ha mía đang trong giai đoạn chín rộ và chín khô cần được thu hoạch nhưng trước thực tế này, nông dân hy vọng Nhà máy mía đường Trà Vinh sẽ hoạt động hết công suất 3.200 tấn mía/ngày đêm trong những ngày tới./.

Thanh Hòa/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hang-tram-ghe-mia-nguyen-lieu-nam-phoi-nang-cho-thu-mua/77619.html