Hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc tung tiền ủng hộ Huawei

Nhân viên của doanh nghiệp sẽ được trợ cấp để mua điện thoại Huawei hoặc thậm chí bị thu iPhone hay bị phạt số tiền giá trị tương đương chiếc iPhone đã mua.

Ảnh: Nikkei

Ngày một nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang thể hiện sự ủng hộ đối với Huawei Technologies sau khi giám đốc tài chính (CFO) của công ty này bị bắt giữ gần đây tại Canada. Họ đưa ra chương trình trợ cấp dành cho nhân viên mua thiết bị từ hãng sản xuất điện thoại thông minh này.

Theo báo Nikkei, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã thông báo với nhân viên rằng họ sẽ được trợ cấp tài chính nếu họ mua điện thoại thông minh của Huawei để hỗ trợ cho công ty. Phần lớn nhận được trợ cấp từ 10 đến 20% giá mua, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ toàn bộ tiền. Cho đến nay, khoảng 20 doanh nghiệp Trung Quốc đã thông báo lên mạng xã hội về việc họ sẽ tăng mua sản phẩm của Huawei, ví như hệ thống quản lý doanh nghiệp của công ty.

Doanh nghiệp trong nhiều ngành đồng thời thể hiện quan điểm ủng hộ Huawei, từ doanh nghiệp công nghệ thông tin cho đến các công ty thực phẩm. Một quan chức chính quyền địa phương cho biết đến hiện tại có vài trăm doanh nghiệp Trung Quốc đang thực thi những chương trình hỗ trợ đối với Huawei.

Công ty sản xuất thiết bị điện tử Youluoke Electronic and Technology tại Thượng Hải hiện đang trợ cấp đến 2 điện thoại thông minh Huawei cho mỗi nhân viên, trong khi đó hãng sản xuất thiết bị Shenzhen Yidaheng Technology trợ cấp 18% giá sản phẩm của Huawei hoặc ZTE. Công ty công nghệ Fuchun Technology, một công ty dịch vụ truyền thông niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào ngày 11/12/2018 thông báo trên các trang mạng xã hội rằng công ty sẽ hỗ trợ từ 100 nhân dân tệ đến 500 nhân dân tệ cho khoảng 200 nhân viên mua điện thoại thông minh của Huawei.

Tại một nhà máy bia ở tỉnh Hà Nam, khách hàng khi đưa ra được hóa đơn mua sản phẩm của Huawei sẽ được sử dụng đồ uống có cồn với trị giá tương đương 30% giá trị sản phẩm đã mua.

Công ty sản xuất máy móc tại Thâm Quyến, nơi Huawei đóng trụ sở, đe dọa sẽ tịch thu thiết bị Apple của nhân viên và sa thải những ai không tuân thủ. Menpad, một công ty công nghệ ở Thâm Quyến, cho biết sẽ trừng phạt những nhân viên mua sản phẩm của Apple. Còn công ty Shenzhen Yidaheng Technology thông báo sẽ phạt những nhân viên mua iPhone số tiền tương đương trị giá chiếc iPhone đó, còn nhiều công ty khác đe dọa sẽ cắt thưởng.

Ngày 10/12/2018, tòa án Trung Quốc đồng thời cũng cấm bán sản phẩm iPhone đời cũ. Tuy nhiên tổng biên tập của Tạp chí Hoàn Cầu – Trung Quốc, một trong những tờ báo nhà nước hàng đầu, cho biết ông sẽ vẫn dùng iPhone.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/hang-tram-doanh-nghiep-trung-quoc-tung-tien-ung-ho-huawei-3486021.html