Hàng trăm đoàn viên tham gia hưởng ứng hoạt động tình nguyện tại huyện miền núi Quảng Trị

Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa tổ chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 với 4 mũi chiến dịch: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ và Hành quân xanh tại hai xã Ba Lòng, Hải Phúc thuộc huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị). Chiến dịch đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia hưởng ứng.

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, tại huyện miền núi Đakrông trong những ngày qua đã có mưa khiến giao thông đi lại khó khăn, trời trở lạnh nhưng các đoàn viên, thanh niên tình nguyện của các đơn vị vẫn khẩn trương bắt tay vào các công việc đã được xác định từ đầu như: vệ sinh các khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện các công trình ánh sáng đường quê, khu vui chơi cho trẻ em vùng cao, tặng quà cho các gia đình chính sách…

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, chung tay vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, trong chương trình Ban Tổ chức đã trao tặng biển tượng trưng 2km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trị giá 47 triệu đồng, 2 công trình Sân thi đấu bóng chuyền trị giá 40 triệu đồng, 2 công trình Sân chơi cho em trị giá 40 triệu đồng,

Và kinh phí sơn sửa lại Nghĩa trang liệt sĩ trị giá 15 triệu đồng; tặng quà cho các gia đình chính sách và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000 đồng/suất; tặng các trang thiết bị phục vụ dạy học cho Trường mầm non Hải Phúc trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời, các đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị cũng triển khai làm chứng minh nhân dân miễn phí cho bà con nhân dân hai xã Ba Lòng, Hải Phúc. Tổng giá trị chương trình là hơn 200 triệu đồng.

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, dù trong điều kiện thời tiết không thuận tiện nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm của người trẻ, các công trình phần việc đã lên kế hoạch từ trước vẫn cơ bản hoàn thành.

“Mục tiêu của chúng tôi phải làm sao cho chương trình tình nguyện hè không những mang đến những trải nghiệm thiết thực cho đoàn viên thanh niên mà còn là việc khi chương trình kết thúc, các công trình, phần việc mà thanh niên làm ra phải thực sự có hiệu quả cho cộng đồng thụ hưởng”, anh Nguyễn Khánh Vũ nhấn mạnh.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/hang-tram-doan-vien-tham-gia-huong-ung-hoat-dong-tinh-nguyen-tai-huyen-mien-nui-quang-tri-1255851.html