Hàng trăm đại biểu dự Hội thảo 'Thúc đẩy Ứng dụng Công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản...'

Hội thảo 'Thúc đẩy Ứng dụng Công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản vì một nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu' do VUSTA phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút hàng trăm đại biểu đến dự.

Tiến sĩ Khoa học Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch VUSTA, phát biểu khai mạc hội thảo.

Sáng nay 17/12, tại TP HCM, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam (VCA)… tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy Ứng dụng Công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản vì một nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA (người đứng) phát biểu tại hội thảo.

Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA (người đứng) phát biểu tại hội thảo.

Đây là một phần trong khuôn khổ sáng kiến Diễn đàn 2030 của VUSTA.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Khoa học Nghiêm Vũ Khải (đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch VUSTA) cho biết, hội thảo thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên gồm cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế trong việc đưa ra các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản, sản xuất nông nghiệp phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hàng trăm đại biểu dự Hội thảo do VUSTA phối hợp tổ chức.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là xác định những thách thức, rào cản trong thiết lập và duy trì chuỗi cung ứng nông sản bền vững và nền sản xuất nông nghiệp phát thải thấp; thảo luận về phương thức hợp tác đa bên mới, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp, nhằm giải quyết các thách thức, duy trì bền vững chuỗi cung ứng nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Buổi hội thảo thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu. Với thành phần tham dự gồm Hội thành viên, chuyên gia Liên hiệp hội địa phương các tỉnh lân cận, tổ chức trực thuộc VUSTA, tổ chức phi chính phủ hoạt động ở phía Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và biến đổi khí hậu; đại diện lãnh đạo UBND và Sở Nông nghiệp một số địa phương, các doanh nghiệp , HTX sản xuất, kinh doanh; các chuỗi bán lẻ và các đối tác công nghệ, dịch vụ, Liên minh HTX các tỉnh, thành; các hợp tác xã, Liên hiệp HTX đang hoạt động trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham gia thảo luận tại Hội thảo.

Hội thảo sẽ có thảo luận về mô hình hợp tác đa bên; trao đổi cụ thể về các sáng kiến hợp tác để tiếp cận thị trường bán lẻ và xuất khẩu; lễ ký kết hợp tác giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng nông sản bền vững…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch VCA (đơn vị đồng chủ trì hội thảo) cho biết, ngoài việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu với ngành nông nghiệp, VCA mong muốn các đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp bền vững, mô hình HTX nông nghiệp, nhất là mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời cùng nhau thảo luận, kiến nghị các giải pháp phát triển bền vững chuỗi cung ứng nông sản vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hang-tram-dai-bieu-du-hoi-thao-do-vusta-phoi-hop-to-chuc-1317930.html